Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, và đại diện UBND huyện Hạ Hòa đã ký kết hợp đồng viện trợ cho dự án xây dựng trường học mới tại Trường tiểu học Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, là địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (bão Yagi) năm ngoái. Số tiền viện trợ: 206.131 USD (tương đương hơn 5,1 tỉ đồng)

Quang cảnh Lễ ký kết hợp đồng viện trợ với đơn vị nhận viện trợ - UBND huyện Hạ Hòa. Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản
Trường tiểu học Hiền Lương, thuộc xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, nơi có khoảng 330 học sinh theo học, đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (bão Yagi) năm ngoái, khiến trường học bị hư hại. Hiện tại, các lớp học đang được tổ chức tại phòng họp và phòng y tế. Ngoài ra, sân trường và các cơ sở vật chất khác đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho học sinh.
Dự án sẽ xây dựng một tòa nhà trường học mới (2 tầng, 8 phòng học, 408 m2, xây dựng bằng bê tông), sân trường, cổng trường và bãi đỗ xe đạp, nhằm cải thiện môi trường giáo dục tiểu học ở vùng nông thôn này, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã thực hiện 739 dự án viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở với tổng số tiền khoảng 66 triệu USD từ năm 1992 đến năm tài chính 2024, bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn như giáo dục, y tế, và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương.
Sau lễ ký kết, Đại sứ Ito Naoki đã đến thăm xã Phương Viên, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, và thị sát cây cầu Gốc Sui được xây dựng từ nguồn vốn viện trợ từ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Nhật Bản năm tài chính 2022 (hoàn thành vào tháng 3-2024).
Tại xã Phương Viên, Đại sứ Ito Naoki đã được nghe giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế của địa phương sau khi cầu được xây dựng, bao gồm việc giao lưu giữa các làng xã lân cận trở nên sôi động hơn và các nhà xưởng được xây mới gần cây cầu.
Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở Kusanone là chương trình hỗ trợ cung cấp kinh phí cho các tổ chức thực hiện các dự án phát triển quy mô tương đối nhỏ dựa trên cuộc sống của người dân địa phương ở các khu vực đang phát triển.
Viện trợ hơn 80 tỉ đồng cho nhiều dự án
Những ngày qua, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam liên tiếp tổ chức Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho các dự án viện trợ với tổng trị giá hơn 80 tỉ đồng.
Trong đó, ngày 24-2, tại Hà Nội, Đại sứ quán đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở, tài trợ hơn 630.000 USD cho 2 dự án: Rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Bình và xây dựng dãy phòng học tại tỉnh Nghệ An.

Lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại giữa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tổ chức MAG Việt Nam để thực hiện dự án rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Bình
Theo thỏa thuận, dự án rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Bình do Tổ chức The Mines Advisory Group (MAG) Việt Nam thực hiện, với tổng viện trợ 503.597 USD (tương đương 12,5 tỉ đồng).
Dự án tập trung rà phá bom mìn, vật liệu chưa phát nổ tại huyện Quảng Ninh và huyện Bố Trạch, hướng tới mục tiêu chuyển đổi khoảng 2,45km² đất bị ô nhiễm thành đất có thể sử dụng cho sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội.
Bà Sarah Goring, Giám đốc quốc gia MAG Việt Nam, cho biết, từ năm 2015 đến nay, nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ tổ chức này rà phá hơn 25 km² đất ô nhiễm bom mìn tại Quảng Bình, xử lý hơn 7.000 tin báo của người dân và tiêu hủy hơn 30.000 vật liệu nổ nguy hiểm.
Khoản viện trợ mới sẽ giúp duy trì 3 đội rà phá bom mìn, trong đó có một đội xử lý bom mìn lưu động và 2 đội liên lạc cộng đồng, nhằm hướng dẫn người dân phòng tránh tai nạn do bom mìn sót lại sau chiến tranh.
Bên cạnh đó, dự án xây dựng dãy phòng học cho Trường Mầm non 2 xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nhận khoản viện trợ 131.989 USD (tương đương 3,28 tỉ đồng), do Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Nghệ An triển khai.

Lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại giữa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Nghệ An để thực hiện dự án dự án xây dựng dãy phòng học cho Trường Mầm non 2 xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Ngày 27-2, tại Hà Nội, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã ký Thỏa thuận trao đổi để khởi động Dự án viện trợ ODA không hoàn lại "Phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam-NIC".
Tổng số vốn đầu tư cho dự án trị giá 299 triệu yên (tương đương 51 tỉ đồng) do Chính phủ Nhật Bản viện trợ, sẽ hỗ trợ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam trong xây dựng kế hoạch tổng thể và thành lập quỹ đầu tư tác động cần thiết, để đào tạo nhân lực khởi nghiệp thế hệ mới, trang bị cơ sở vật chất cho không gian làm việc chung tại khuôn viên NIC Hòa Lạc và đào tạo nhân lực cho cán bộ NIC và các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam ký Thỏa thuận trao đổi để khởi động Dự án viện trợ ODA không hoàn lại "Phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam-NIC".
Ngày 3-3, Lễ ký kết hợp đồng viện trợ Chương trình không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản đã được tổ chức tại tỉnh Lào Cai, với tổng mức viện trợ hơn 392 ngàn USD cho 3 dự án được thực hiện tại các khu vực bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 (Yagi) hồi năm ngoái trên địa bàn tỉnh.

Ký kết hợp đồng viện trợ giữa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và UBND các huyện: Bát Xát, Bảo Yên, Bắc Hà (tỉnh Lào Cai)
Các dự án được viện trợ gồm: Dự án xây dựng cầu Lò Suối Tủng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, với số tiền 130.101 USD (khoảng 3,23 tỉ đồng); Dự án xây dựng nhà cộng đồng phòng chống thiên tai đa chức năng tại huyện Bắc Hà, với số tiền 133.023 USD (3,3 tỉ đồng); Dự án xây dựng nhà cộng đồng phòng chống thiên tai đa chức năng tại huyện Bảo Yên, với số tiền 129.386 USD (3,21 tỉ đồng).
Một số hình ảnh:

Đại sứ Ito Naoki thăm Trường tiểu học Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, ngôi trường bị thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi) năm ngoái. Ảnh: Đại sứ quán

Đại sứ Ito Naoki thăm Trường tiểu học Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, ngôi trường bị thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi) năm ngoái. Ảnh: Đại sứ quán

Đại sứ Ito Naoki chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường tiểu học Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đại sứ quán

Đại sứ Ito Naoki thăm cầu Gốc Sui được xây dựng theo dự án "Xây dựng cầu Gốc Sui, xã Phương Viên, huyện Phú Thọ" thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm 2022. Ảnh: Đại sứ quán

Đại sứ Ito và người dân làng Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (ảnh do Báo Lào Cai cung cấp)

Đại sứ lắng nghe trình bày về thiết kế của nhà cộng đồng sẽ được xây dựng (ảnh do Báo Lào Cai cung cấp)
Bình luận (0)