Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Guam - đảo du lịch giữa đại dương

P. Nguyễn Dũng

(NLĐO) - Từng là nơi diễn ra những cuộc đổ bộ tấn công kinh hoàng, Guam - một lãnh thổ ngoài đất liền của nước Mỹ, nay đã trở thành đảo du lịch bồng bềnh giữa Thái Bình Dương phía Tây, mỗi năm đón hơn một triệu du khách.

Tuần cuối của tháng 9-2012, một đoàn 20 khách gồm các doanh nhân, nhà đầu tư và nhà báo Việt Nam đã đến đây tìm hiểu khả năng mở tuyến du lịch thưởng ngoạn một chút chất “Mỹ ở châu Á” cho du khách Việt. Không loại trừ khả năng đầu tư vào các nhánh khách sạn, resort, spa, nhà hàng.

Sau hai chuyến bay bằng hai loại máy bay khác nhau của hãng Eva Air với tổng cộng 7 tiếng rưỡi bay trên không về hướng đông và hơn 5 tiếng quá cảnh, thưởng thức bữa tối ở Đài Bắc, đoàn chúng tôi đặt chân xuống sân bay quốc tế A.B. Won Pat Guam vào lúc 4 giờ 40 sáng (giờ ở Guam đi trước 3 tiếng so với giờ ở Việt Nam). Sân bay này dành riêng cho các chuyến bay dân sự, tọa lạc cách nơi tập trung các khách sạn, cửa hàng bách hóa chỉ từ 5 đến 10 phút đi xe. Rất thuận tiện.

img


Tuy bầu trời còn tối đen nhưng chị Jennifer Mai Anh Ada đã đón chúng tôi với nụ cười tươi rói và lời chào của người bản xứ Chamorro, “Hafa Adai”. Về không gian và thời gian, Guam cách thủ đô liên bang Mỹ Washington D.C khoảng 12 tiếng nên lời chào Hafa Adai này được người đảo Guam biến thành lời chúc “nửa ngày tốt lành” (half-a-day). Giữ vai trò đại sứ lưu động của chính quyền Guam, chị Jennifer Ada đã góp phần lớn cho sự hình thành của chuyến khảo sát của đoàn chúng tôi, dẫn đầu bởi Công ty Du lịch Thiên Thanh (Blue Sky Travel).

Nhận phòng ở tòa tháp Pacific Island Club lúc 6 giờ sáng, chúng tôi nóng lòng chờ đến lúc khởi đầu chương trình khám phá Guam. Là điểm đến du lịch biển nên Guam có tất cả những sản phẩm và dịch vụ du lịch biển như công viên hải dương, du thuyền, trượt nước, parasail (ca-nô kéo dù), lặn sâu (scuba), tàu ngầm quan sát đáy đại dương (tàu Atlantis), thám hiểm hang động, câu cá đại dương, hải trình quan sát cá heo. Guam có đủ những loại tôm cá, trái cây rất quen thuộc với ẩm thực Việt và cũng không hề thiếu những rặng dừa kết trái nặng trĩu ở phía trước các khách sạn, cạnh sân golf, bên bãi biển. Thời thiết, khí hậu ở đây giống hệt như ở Việt Nam cũng với hai mùa mưa, mùa nắng.

Nhưng dĩ nhiên Guam có những dấu ấn đặc trưng mà tiêu biểu, nổi bật nhất ngày nay là “lối sống Mỹ”. Đường xá ở đây rất rộng, mỗi đường có từ 4 đến 6 làn xe vì tuy dân số Guam chỉ hơn 178.000 người nhưng đã có đến 122.000 chiếc xe các loại. Chở du khách, thương nhân Mỹ và thực phẩm Mỹ từ đất liền Mỹ đến Guam (quá cảnh tại các sân bay lớn ở Nhật và Đài Loan) là các hãng bay lớn của Mỹ như United Airlines, Continental Airlines và Delta Airlines.  

Có thể nói rằng hai con đường đẹp nhất trên đảo Guam -  rộng, thẳng với rất nhiều làn xe, đúng kiểu đường phố ở Mỹ - chính là Tumon và Marine Corp. Drive. Đường Tumon chạy dài theo bãi biển và vịnh cùng tên là nơi đã mọc lên đủ các thương hiệu khách sạn Mỹ, từ Hilton, Hyatt, Holiday qua Marriott, Outrigger đến Sheraton và Westin. Chính trên con đường này, du khách được dịp thỏa mãn thú vui mua sắm mỗi khi đi du lịch. Ngoài Acanta Mall ra còn là Tumon Sands Plaza với một không gian rộng lớn dành trọn cho hàng hóa đính nhãn LV và nhất là không gian Galleria DFS chuyên về hàng miễn thuế.

img


Suốt chiều dài đường Tumon là những đường rẽ ngang đều dẫn đến con đường lớn Marine Corp. Drive với rất nhiều dấu tích lịch sử. Gần cuối đường này, tại phía nam thủ phủ Hagatna, tọa lạc trên ngọn đồi Adelup phía sau Phức hợp Thống đốc Ricardo J. Bordallo (nơi làm việc của thống đốc và những cơ quan hành chính) có hai dấu ấn quan trọng phần nào mô tả lịch sử đảo Guam. Đó là Latte of Freedom, một đài quan sát xây theo hình dáng cái cốc có chân dài, giống như những “latte” đã từng đóng vai trò phần đế vững vàng bằng đá vôi cho những căn nhà sàn của thổ dân Chamorro thời xa xưa.

Và ở gần đó, trấn giữ toàn chiều ngang của vịnh biển là hai khẩu đại bác cổ, đúc bằng đồng từ Tây Ban Nha chở đến đây vào thế kỷ 16. Trong chuyến hải hành vòng quanh địa cầu những năm 1519-1522, nhà thám hiểm Ferdinand Magellan người Tây Ban Nha làm việc cho triều đình Bồ Đào Nha đã đặt chân đến Guam ngày 6-3-1521. Ba năm sau, đến lượt nhà thám hiểm Miguel Lopez de Legazpi chính thức khai phá Guam là thuộc địa của Tây Ban Nha.

Nếu ngày nay, Guam là điểm đến du lịch của rất nhiều khách Nhật (hạng nhất với hơn 747.000 khách trong 11 tháng qua), khách Hàn Quốc (hạng nhì với hơn 152.000 khách), khách Nga, khách Đài Loan và khách Trung Quốc… thì mấy trăm năm về trước, hòn đảo này là điểm trung chuyển quan trọng của các đoàn thương thuyền Tây Ban Nha xuất phát từ Acapulco, Mexico tiến về Manila, Philippines và những thương cảng khác ở châu Á. Trên mỗi chuyến tàu đi đều mang theo vàng bạc, khi trở về thì đầy ắp các loại nông sản quý giá. Thời huy hoàng này kéo dài gần 250 năm để rồi kết thúc vào năm 1815, sau khi nổ ra cuộc Cách mạng Mexico. Sau cuộc chiến Mỹ -Mexico, đảo Guam được Mexico nhượng hẳn cho Mỹ với giá 20 triệu USD vào năm 1899.

Từ tháng 12-1941 đến tháng 8-1945, Guam là nơi diễn ra những cuộc đổ bộ, tấn công máu lửa, lần thứ nhất là đổ bộ của quân lính Nhật, lần thứ hai là đổ bộ của quân lính Mỹ (hơn 16.000 lính Nhật, 7.000 lính Mỹ và 1.000 thổ dân Chamorros đã chết trong các trận đánh giải phóng Guam). Tại các bãi Agat, Asan còn rất nhiều vết tích của các trận chiến kinh khủng ấy, kể cả loại thủy lôi MK 14 MOD5 mà tàu ngầm Mỹ đã sử dụng từ thời Thế chiến II mãi đến năm 1980.

Được mệnh danh là hòn ngọc vùng Micronesia, đảo Guam có diện tích tương đương với Singapore, gần những thành phố lớn của châu Á như Bắc Kinh (5 tiếng bay), Hồng Kông (4 tiếng 30 phút), Seoul (4 tiếng 30 phút), Tokyo (3 tiếng 30 phút),  Manila (3 tiếng 30 phút), Cairns (4 tiếng 40 phút)… nên cũng có thể sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách Việt. “Hãy đến thật đông vui để thưởng thức một phần của nước Mỹ ở châu Á, chúng tôi sẽ nỗ lực thật nhiều để du khách và thương nhân Việt đến với đảo chúng tôi được dễ dàng, càng sớm càng tốt”, Thống đốc Guam, ông Eddie Baza Calvo nhấn mạnh khi tiếp đoàn chúng tôi. Và cả bà hạ nghị sĩ Madeleine Z. Bordallo, đại biểu của Guam tại Hà Viện Mỹ cũng khẳng định rằng sẽ theo đuổi việc tìm giải pháp miễn trừ visa nhập cảnh Guam cho du khách Việt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo