"Không có sự bao vây nào đối với quân đội của chúng tôi" - Tổng thống Zelensky đăng trên mạng xã hội X ngày 15-3. Ông đồng thời khẳng định Nga "đang tập trung lực lượng dọc theo biên giới phía Đông của Ukraine".
"Điều này cho thấy ý định tấn công vùng Sumy của chúng tôi. Chúng tôi biết điều này và sẽ phản công" - ông nói thêm, theo NBC News.
Tổng thống Zelensky đồng thời bác bỏ tuyên bố Nga bao vây Kursk, nói rằng sự hiện diện của lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk vẫn còn nguyên vẹn.
Trước đó, vào ngày 14-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trên Truth Social rằng "hàng ngàn binh sĩ Ukraine đã bị bao vây hoàn toàn" và ông đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin không tấn công họ.
Trong 11 ngày qua, lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên bộ và trên không nhằm vào quân đội Ukraine ở khu vực Kursk từ nhiều hướng, hai quan chức phương Tây và một nhà phân tích quân sự cho biết.

Một binh sĩ Ukraine ở thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk. Ảnh: EPA
Các cuộc tấn công dữ dội được phát động sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời đình chỉ hỗ trợ quân sự và tình báo cho Kiev vào ngày 3-3.
Một quan chức châu Âu và các nhà phân tích cho rằng đây có thể không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Sự hỗ trợ của Washington đã được khôi phục vào ngày 12-3, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết họ hài lòng khi chính phủ Ukraine sẵn sàng đàm phán lệnh ngừng bắn với Nga.
Các quan chức Nga ngày 13-3 cho biết sau nhiều ngày tấn công quân đội Ukraine xung quanh Sudzha, quân đội Nga đã chiếm lại thị trấn này ở khu vực Kursk.
Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, lực lượng Nga có thể sớm tái kiểm soát toàn bộ khu vực mà phía Ukraine chiếm đóng ở Kursk kể từ tháng 8 năm ngoái, theo bà Angelica Evans, chuyên gia của Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ).
Bà Evans cho biết thêm thực ra Nga đã tập trung lực lượng dày đặc xung quanh Kursk ngay từ khi Ukraine mới đột kích sang, với khoảng 78.000 binh lính Nga và Triều Tiên. "Họ đủ sức chiếm lại lãnh thổ trong vài tháng nhưng lại chỉ mới đẩy mạnh chiến dịch trong tuần gần đây" - bà Evans chỉ ra.
Trong hai ngày qua, Nga thả nhiều quả bom 3 tấn FAB-3000 xuống các mục tiêu Ukraine ở Kursk. Loại bom này vốn cũng ít dùng ở tiền tuyến.
Mất lãnh thổ đã kiểm soát ở Kursk đồng nghĩa Ukraine có thể mất đi lá bài chiến lược trên bàn đàm phán. Theo một quan chức châu Âu, Tổng thống Putin dường như đang kéo dài thời gian đàm phán về lệnh ngừng bắn 30 ngày để tạo điều kiện cho quân Nga tiến thêm ở Kursk.
Bình luận (0)