Trước đó, 34,74% trong số hơn 44 triệu cử tri đã đưa ra quyết định trong cuộc bỏ phiếu sớm trong 2 ngày 29 và 30-5.
Cuộc bầu cử trên chấm dứt khoảng trống lãnh đạo sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bị quốc hội đình chỉ quyền lực vào ngày 14-12-2024 và bị Tòa án Hiến pháp chính thức phế truất vào ngày 4-4 qua.
Kết quả một số cuộc thăm dò bên ngoài phòng phiếu cho thấy ứng cử viên Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ (DP) giành được nhiều phiếu nhất. Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc sẽ triệu tập cuộc họp toàn thể vào sáng 4-6 để phê duyệt kết quả bầu cử.
Vì đây là cuộc bầu cử sớm để tìm kiếm người thay thế ông Yoon nên tân tổng thống sẽ nhậm chức ngay trong ngày 4-6, bỏ qua giai đoạn chuyển tiếp.
Theo các chuyên gia, nhiệm kỳ 5 năm sắp tới của tân tổng thống Hàn Quốc sẽ đối diện nhiều thách thức. Trong thời gian vận động tranh cử chỉ 22 ngày, 5 ứng cử viên đều cam kết chấm dứt khủng hoảng và chia rẽ chính trị, đồng thời thiết lập một hướng đi mới cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của quốc gia này.

Một cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 3-6Ảnh: AP
Giới phân tích nói với tờ Korea Herald rằng sứ mệnh thống nhất một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc, cả về mặt chính trị và xã hội, sẽ là ưu tiên hàng đầu đối với tân tổng thống. Trong những năm gần đây, Hàn Quốc liên tục xảy ra xung đột gay gắt giữa các đảng phái, khiến một số dự luật không thể được quốc hội thông qua.
Theo một cuộc khảo sát do Viện Đông Á công bố đầu năm nay, 69% những người ủng hộ DP cho biết họ "cực kỳ không thích" Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP). 58,8% người ủng hộ PPP cũng thể hiện quan điểm tương tự đối với DP.
Bên cạnh đó còn có xung đột giới đang leo thang xoay quanh những vấn đề nhạy cảm như khoảng cách tiền lương. Chưa hết, Hàn Quốc đang chứng kiến tỉ suất sinh thấp kỷ lục và tình trạng xã hội già hóa nhanh chóng, với 20% dân số trên 65 tuổi.
Về mặt an ninh quốc phòng, căng thẳng kéo dài với Triều Tiên và mối quan hệ có phần xấu đi đối với đồng minh Mỹ là thách thức lớn. Đã xuất hiện một số thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đang cân nhắc khả năng cắt giảm quy mô binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Ngoài ra, sức ép còn đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng.
Một ưu tiên khác là điều hành nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu do các mức thuế quan sâu rộng của ông Donald Trump. Tân tổng thống Hàn Quốc phải nỗ lực đạt được thỏa thuận về thuế quan và hợp tác kinh tế với Mỹ để ngăn chặn nền kinh tế trong nước tiếp tục xấu đi.
Bình luận (0)