Theo thống kê của Cục THADS TP HCM, tính từ ngày 1-10-2024 đến ngày 28-3-2025, Phòng Nghiệp vụ 2 đã tiếp nhận theo dõi tổng cộng 221 bản án, quyết định hành chính. Trong số này, 173 bản án được chuyển sang từ kỳ trước, 48 bản án phát sinh trong kỳ báo cáo. Tuy nhiên, kết quả thi hành lại đang ở mức khá thấp.
Cụ thể, trong tổng số 221 bản án, quyết định có nội dung theo dõi, chỉ có 44 bản án được thi hành xong, chiếm khoảng 20% tổng số. Đáng chú ý, trong số 177 bản án, quyết định chưa thi hành xong, có tới 140 bản án dù có nội dung theo dõi nhưng chưa có quyết định buộc thi hành. Điều này cho thấy khâu ban hành quyết định buộc thi hành án vẫn còn chậm trễ và chưa đồng bộ.
Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15-11-2019 của Thủ tướng Chính phủ, Cục THADS TP HCM đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc và phối hợp với các ngành liên quan để giám sát trách nhiệm thi hành án hành chính. Tuy nhiên, cơ chế chế tài hiện hành vẫn chưa đủ sức răn đe. Nhiều trường hợp cơ quan, tổ chức không chấp hành bản án của tòa án nhưng vẫn chưa bị xử lý trách nhiệm triệt để.
Việc thi hành án hành chính là một khâu quan trọng nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, sự thượng tôn Hiến pháp và lòng tin của nhân dân vào cơ quan công quyền.
Thực tiễn tại TP HCM cho thấy, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, nâng cao kỷ luật công vụ và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình trì hoãn thi hành bản án hành chính.
Bình luận (0)