xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trấn áp quảng cáo gian dối

Trúc Lâm

Công ty Google thông báo đã ngăn chặn 780 triệu quảng cáo sai trái kết nối vào công cụ tìm kiếm này trong năm 2015

Cuối tuần trước, Công ty Google thông báo đã ngăn chặn 780 triệu quảng cáo sai trái kết nối vào công cụ tìm kiếm này trong năm 2015 (tăng khoảng 50% so với năm trước) và tiếp tục trấn áp nạn quảng cáo gian dối trên trang của mình trong năm nay.

Phó Chủ tịch phụ trách thương mại và quảng cáo của Google, ông Sridhar Ramaswany, hứa hẹn trên trang blog: “Trong năm 2016, chúng tôi dự tính nâng cấp, tăng cường những công cụ bảo vệ chống mã độc nhằm bảo đảm các quảng cáo trên Google đều hữu ích”.

Những cố gắng chống gian lận quảng cáo của Google nhằm đáp lại các soi mói và chỉ trích từ nhiều nhà quảng cáo về hiệu quả và những ảnh hưởng tiêu cực của các chiến dịch quảng cáo qua hệ thống của công ty. Lãnh đạo Google nói rằng cuộc chiến chống quảng cáo sai trái trong năm 2015 chú trọng vào những lĩnh vực như loại bỏ mã độc, quảng cáo hàng giả, đánh cắp thông tin cá nhân và gian lận tài chính. “Đội ngũ kiểm tra quảng cáo phối hợp với thuật toán máy tính đã chặn đa số quảng cáo sai trái trước khi nội dung quảng cáo này đến với công chúng. Chúng tôi đầu tư công nghệ tinh vi và một đội ngũ toàn cầu lên đến hơn 1.000 người chuyên chống lại quảng cáo xấu”- ông Ramaswamy thông báo.

Theo thống kê trong năm 2015, Google đã ngăn chặn quảng cáo trên hơn 25.000 ứng dụng di động vi phạm quy định và hơn 1,4 triệu ứng dụng muốn hoạt động theo quảng cáo của Google nhưng không tuân thủ chính sách của công ty. Bên cạnh đó, Google đã bỏ hơn 17 triệu quảng cáo gian dối như dạng hệ thống cảnh báo với thủ đoạn lừa người tiêu dùng click vào để trục lợi. Hơn 10.000 website và 18.000 tài khoản bị ngưng hoạt động vì toan tính buôn bán hàng giả. Hơn 12,5 triệu quảng cáo về chăm sóc sức khỏe và sản phẩm y tế bị ngăn chặn và 30.000 website bị cấm vì quảng cáo giảm cân lừa dối. Google cũng loại bỏ gần 7.000 website đánh cắp thông tin cá nhân người dùng và 10.000 website cung cấp phần mềm vô ích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo