xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những động thái mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Ukraine

Phương Linh

(NLĐO) - Nguồn tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đã âm thầm đàm phán với một số đối thủ chính trị của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.

Politico đưa tin 4 quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện với bà Yulia Tymoshenko, lãnh đạo phe đối lập Ukraine, cũng như các thành viên cấp cao trong đảng cựu Tổng thống Petro Poroshenko.

Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận tập trung vào việc liệu Ukraine có thể tổ chức bầu cử tổng thống sớm hay không.

Những động thái mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Ukraine- Ảnh 1.

Bà Yulia Tymoshenko, lãnh đạo phe đối lập Ukraine. Ảnh: JULIAN SIMMONDS

Rạn nứt trong mối quan hệ giữa ông Donald Trump và ông Zelensky ngày càng lớn, đỉnh điểm là cuộc đấu khẩu tại Phòng Bầu dục hôm 28-2 và Mỹ quyết định rút viện trợ quân sự cùng thông tin tình báo cho Ukraine.

Ông Donald Trump công khai tuyên bố Ukraine cần tổ chức bầu cử, mặc dù theo luật Ukraine không bầu cử trong thời gian thiết quân luật.

Có một số dấu hiệu cho thấy hai nhà lãnh đạo đang tìm cách hàn gắn, sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz hôm 5-3 cho biết tổng thống Mỹ sẽ cân nhắc khôi phục viện trợ nếu ông Zelensky chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Ngoài ra, một quan chức cấp cao và 3 nguồn tin cho biết Nhà Trắng có kế hoạch thu hồi tư cách pháp lý tạm thời với khoảng 240.000 người Ukraine chạy tị nạn khỏi xung đột, đồng nghĩa họ có khả năng bị trục xuất nhanh chóng khỏi Mỹ.

Động thái này, dự kiến diễn ra sớm nhất là vào tháng 4, hoàn toàn trái ngược với thái độ chào đón người Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump đã cân nhắc quyết định này từ trước khi cự cãi với ông Zelensky vào tuần trước. Các nguồn tin cho biết kế hoạch với người Ukraine thuộc một phần nỗ lực tước bỏ tư cách pháp lý của hơn 1,8 triệu người di cư được phép nhập cảnh vào Mỹ theo chương trình ân xá nhân đạo tạm thời dưới thời ông Biden.

Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Tricia McLaughlin cho biết hiện tại chưa có thông báo nào, trong khi Nhà Trắng và Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận.

Trước đó, lệnh hành pháp do ông Trump ban hành hôm 20-1 kêu gọi DHS "chấm dứt tất cả chương trình ân xá theo danh mục".

Các nguồn tin cho hay chính quyền sẽ thu hồi ân xá cho khoảng 530.000 người Haiti, Nicaragua, Venezuela... ngay trong tháng này. Những người di cư bị tước tư cách ân xá có thể đối mặt với các thủ tục trục xuất nhanh chóng.

Ngoài 240.000 người Ukraine và 530.000 người các nước nói trên, các chương trình này bảo vệ hơn 70.000 người Afghanistan chạy trốn khỏi Taliban.

Khi còn là ứng viên đảng Cộng hòa, ông Trump cam kết chấm dứt các chương trình tương tự của người tiền nhiệm vì cho rằng điều này vượt quá ranh giới luật pháp Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo