xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NHỮNG NGÔI NHÀ CHỞ NẶNG NGHĨA TÌNH (*): Thắp sáng niềm tin

QUỐC ANH - NGỌC GIANG

Nhiều người chia sẻ từ ngày có nhà mới, tinh thần phấn chấn, làm gì cũng phấn khởi, cuộc sống tốt hơn thấy rõ

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính đến nay đã có 7 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, gồm: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

Tổ ấm càng thêm ấm

Giữa trưa nắng gắt của tiết trời tháng tư, theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Tạo ở vùng ven phía Nam TP HCM, chúng tôi đến ngôi nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Mốc (47 tuổi), nằm ngay dốc cầu Hiệp Phước, thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Căn nhà khang trang, sạch sẽ được xây dựng trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bà Mốc có mẹ già (93 tuổi) và người em gái bị bệnh. Một mình bà Mốc chật vật chạy ăn từng bữa dựa vào xe nước mía và làm thuê, làm mướn. Bà Mốc kể căn nhà cũ ẩm thấp, mối mọt khắp nơi. Mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì dột. Khổ nhất là mưa dột, mẹ già không biết nằm đâu.

"Nhờ chính quyền và các nhà hảo tâm giúp đỡ mà gia đình có căn nhà mới, đẹp như thế này. Mẹ con tôi mừng quá chừng. Giờ chỉ cầu mong sức khỏe để lao động, chăm lo cho mẹ và em" - bà Mốc chia sẻ.

Việc xây dựng ngôi nhà cho gia đình bà Mốc nằm trong chuỗi chương trình "Mái ấm yêu thương - Hành trình lan tỏa hạnh phúc" của doanh nghiệp phối hợp với UBND huyện Nhà Bè thực hiện. Chương trình đã bàn giao 45 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa; trong đó có 34 căn nhà tình thương cho hộ gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nhà Bè, với tổng kinh phí thực hiện trên 4,3 tỉ đồng.

Cũng tại xã Hiệp Phước, chúng tôi tìm đến tổ ấm mới của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến (60 tuổi). Gia đình ông Chiến trước đây thuộc diện cận nghèo. Cả nhà 3 thế hệ với gần 10 thành viên ở trong căn nhà gỗ, mái lá xập xệ. UBND xã Hiệp Phước đã đề xuất LĐLĐ huyện Nhà Bè và LĐLĐ TP HCM hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng để sửa sang lại nhà.

Bà Nguyễn Thị Mốc (ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM) và mẹ già vui mừng bên ngôi nhà mới được xây dựng từ nguồn kinh phí của chương trình “Mái ấm yêu thương - Hành trình lan tỏa hạnh phúc”. Ảnh: QUỐC ANH

Bà Nguyễn Thị Mốc (ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM) và mẹ già vui mừng bên ngôi nhà mới được xây dựng từ nguồn kinh phí của chương trình “Mái ấm yêu thương - Hành trình lan tỏa hạnh phúc”. Ảnh: QUỐC ANH

Được biết, hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ về tham gia phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025", Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM đã triển khai thực hiện được 96 "Mái ấm Công đoàn" trao tặng cho công đoàn viên, lao động, hộ gia đình khó khăn tại 5 quận/huyện: Bình Tân, 8, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn với tổng trị giá gần 6 tỉ đồng.

Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, gia đình ông Chiến là 1 trong 18 trường hợp được nhận "Mái ấm Công đoàn" trên địa bàn huyện Nhà Bè.

"Căn nhà so với trước thay đổi rất nhiều. Nhà cao ráo, thoáng mát còn trước đây nền thấp, mưa là ngập. Từ ngày có nhà mới, tinh thần phấn chấn, làm gì cũng thấy phấn khởi, cuộc sống tốt hơn trước" - ông Chiến tâm sự.

Biết ơn những tấm lòng

Một trường hợp khó khăn về nhà ở cũng được hỗ trợ là gia đình bà Nguyễn Thị Thiệt (68 tuổi) ở phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM. Nhờ vào nguồn hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban MTTQ TP HCM và các nhà hảo tâm mà gia đình bà Thiệt có căn nhà mới, là nơi ở của 11 người thuộc 3 thế hệ.

Bà Thiệt chia sẻ rằng nằm mơ cũng không nghĩ có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, nhờ đó mà gia đình yên tâm sinh sống, có điều kiện vươn lên. Với số tiền hỗ trợ gần 100 triệu đồng, cùng tiền con cái vay của tổ chức Công đoàn nơi làm việc, gia đình bà có tổ ấm đón năm mới.

Bà Thiệt kể gia đình ở phường 10, quận Gò Vấp 30 năm, bươn chải mưu sinh cũng chỉ đủ ăn uống, rồi lo con cháu học hành chứ không đủ tiền để lo chuyện nhà cửa. Căn nhà cũ thấp hơn mặt hẻm nên mưa là ngập, không có chỗ ngủ. Cầu thang gỗ mối mọt kêu răng rắc nên không dám ngủ trên gác vì sợ sập. "Hiện giờ, gia đình chúng tôi không mơ ước gì hơn vì nguyện vọng về căn nhà đã thành hiện thực. Chúng tôi biết ơn rất nhiều người đã giúp đỡ gia đình vô điều kiện" - bà Thiệt bày tỏ.

Đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Trong số các địa phương hoàn thành công tác xóa nhà tạm, dột nát, Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt nổi bật khi đã hoàn thành công tác này từ hơn 10 năm trước.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, đóng góp xây dựng quỹ "Vì người nghèo" và triển khai các chương trình an sinh xã hội. Nhờ đó, năm 2012, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận tỉnh hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.

Dù vậy, công tác quan tâm, hỗ trợ nhà ở cho người dân vẫn được triển khai thường xuyên. Từ năm 2021 đến 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hỗ trợ là 909 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng trị giá hơn 48,3 tỉ đồng. Ba năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia. Tính đến cuối năm 2024, tổng hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh là 736 hộ, chiếm tỉ lệ 0,23% so với tổng số hộ dân. 

Nâng mức thụ hưởng

Để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, trên cơ sở tiềm lực kinh tế của địa phương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn mở rộng và nâng mức thụ hưởng một số chính sách giảm nghèo như: Hỗ trợ vay vốn đối với hộ nghèo và hộ thoát nghèo trong vòng 3 năm; hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo trong vòng 3 năm; tiêu chí thu nhập theo chuẩn nghèo của tỉnh giai đoạn 2022-2025 cao hơn 1,3 lần so với chuẩn nghèo quốc gia; nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cao hơn 1,25 lần so với mức chuẩn Chính phủ quy định...

Nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo cũng được tỉnh ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã huy động được sự đóng góp từ các cá nhân, doanh nghiệp để hỗ trợ thêm cho hộ nghèo về nhà ở, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ khó khăn đột xuất và thăm hỏi tặng quà hộ nghèo...

Từ năm 2021 đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Bà Rịa - Vũng Tàu là gần 958 tỉ đồng, đạt gần 83% nguồn vốn dự kiến thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Sâu sát từng mảnh đời

Huyện Châu Đức của Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương đi đầu trong công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đến năm 2023, đây là địa phương đầu tiên của tỉnh không còn hộ nghèo.

Bà Tsằn A Múi (64 tuổi, ngụ thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) không có việc làm, sức khỏe yếu, sống một mình trong túp lều nhỏ trên mảnh vườn do người thân để lại. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn của bà, tháng 8-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Láng Lớn trích từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" đã đứng ra xây căn nhà Đại đoàn kết rộng 40 m, trị giá 80 triệu đồng cho bà Múi.

Căn nhà mới của bà Tsằn A Múi. Ảnh: NGỌC GIANG

Căn nhà mới của bà Tsằn A Múi. Ảnh: NGỌC GIANG

Năm 2013, anh Dương Quốc Khánh (ngụ thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) lập gia đình và được bố mẹ cắt cho mảnh đất để ra riêng. Vì cuộc sống khó khăn, công việc lại bấp bênh nên vợ chồng anh Khánh chỉ có thể quây tạm vài tấm bạt, mái tôn để trú ngụ. Đến năm 2023, xét thấy hoàn cảnh gia đình anh Khánh khó khăn, nhà nước đã hỗ trợ 75 triệu đồng để gia đình anh xây nhà. Có nhà mới an cư, cuộc sống gia đình anh chị cũng bớt vất vả phần nào.

"Trước đây, gia đình tôi chen chúc trong căn nhà quây bạt, mái tôn nên rất nóng nực. Được hỗ trợ nhà mới, gia đình chúng tôi ổn định hơn, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Gia đình tôi rất biết ơn các cấp chính quyền đã quan tâm" - anh Khánh xúc động.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 9-4

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo