Theo tìm hiểu, cầu Chợ nằm bắc qua thượng nguồn sông Thai - được xây dựng từ năm 1992, nối liền 2 thôn Hợp Bàn và Hợp Trung (xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) - nay là xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Cầu có chiều dài hơn 110 m, rộng gần 3 m. Thời điểm xây dựng, cầu có kết cấu đơn giản, chỉ gồm 2 trụ đầu cầu bằng bê-tông cốt thép, còn lại 10 trụ giữa được xây bằng đá, không được gia cố bê-tông hay thép.
Trải qua hơn 30 năm tồn tại, chịu tác động của dòng chảy mạnh, mưa lũ thường xuyên, cộng với lượng người qua lại ngày càng lớn, cây cầu huyết mạch này đã xuống cấp nghiêm trọng. Những dấu hiệu hư hỏng ngày càng rõ rệt, trong khi đó vẫn có hàng ngàn lượt người dân và học sinh phải liều mình qua lại mỗi ngày, bất chấp hiểm họa luôn rình rập dưới chân.
Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, nhiều vị trí trên thân cầu đã bong tróc nặng, lộ lõi sắt hoen gỉ. Các trụ xây bằng đá ở giữa sông bị nước xói lở, làm trơ vữa phần chân, chỉ còn trơ lại đá. Mố cầu 2 bên bị nước cuốn, tạo thành hố sâu và các khoảng rỗng như hàm ếch. Bên dưới gầm cầu, dầm bê-tông cũng bị lở mảng lớn, có nơi sắt bật ra ngoài, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy bất cứ lúc nào.
Ngoài ra, phần lan can cầu đã gỉ sét, nhiều đoạn bị gãy đổ, trơ khung sắt mục nát. Để tránh tai nạn, người dân địa phương phải tự dựng tạm bằng tre, nứa hoặc gỗ tạp, chống chế theo kiểu "có còn hơn không". Tuy vậy, những thanh chống sơ sài này cũng đã xiêu vẹo, mục ruỗng theo thời gian.
Cầu Chợ là tuyến kết nối duy nhất giữa 2 thôn Hợp Trung và Hợp Bàn - khu vực đông dân cư của xã Phú Trạch. Vào mùa mưa lũ, nguy cơ tai nạn, sập cầu càng khiến người dân thêm bất an. Do đó, chính quyền đã cắm biển báo cấm tất cả các loại ô tô lưu thông qua cầu, chỉ cho phép người đi bộ và xe 2 bánh.


Cầu Chợ là cây cầu huyết mạch bắc qua sông Thai, đã xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 30 năm sử dụng
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, cho biết sau khi sáp nhập 4 xã Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Kim và Quảng Hợp để hình thành xã Phú Trạch, chính quyền đã rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng trên địa bàn xã mới. Qua đó, xác định cầu Chợ là công trình xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng sửa chữa, cần phải đầu tư xây dựng mới trong thời gian sớm nhất. Theo ước tính ban đầu, nguồn vốn cần thiết để xây cầu mới khoảng 50-60 tỉ đồng.
Ông Cảnh cho biết hiện chính quyền xã Phú Trạch đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình cầu Chợ mới, nhằm đảm bảo giao thông an toàn, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội vùng thượng nguồn.
Bình luận (0)