Tuy nhiên, hãng thông tấn này không xác định được nguồn gốc của vụ nổ. Hãng thông tấn này viết trên Telegram: "Kẻ thù đã thực hiện một số cuộc tấn công vào đảo Kharg và một số tiếng nổ cũng được nghe thấy trên đảo".
Các thông tin ban đầu cho thấy trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của đảo đã bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công, động thái này có thể làm tê liệt dòng chảy dầu thô đến khu vực.

Một bức ảnh được đăng tải trên Telegram dường như cho thấy khói bốc lên từ hòn đảo Kharg. Ảnh: Telegram
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Fox News rằng Mỹ đã thực hiện "hàng chục" cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran vào đêm 6-4 và rạng sáng 7-4 (giờ địa phương). Hiện chưa có báo cáo nào cho thấy Mỹ đã triển khai quân đội để tấn công hòn đảo này.
Thông tin này được đưa ra vài giờ trước thời hạn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Iran phải mở lại eo biển Hormuz. Trước đó tại cuộc họp báo hôm 6-4, Tổng thống Donald Trump tiếp tục cảnh báo Iran có thể bị “xóa sổ” chỉ trong một đêm và nói rằng đêm đó “có thể” là tối 7-4 (giờ miền Đông Mỹ).
Đảo Kharg là cảng chính xử lý dầu mỏ xuất khẩu của Iran, xử lý tới 90% sản phẩm dầu mỏ của Iran và cung cấp cho các cơ sở lưu trữ tới 30 triệu thùng dầu.
Tổng thống Mỹ trước đó đã đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg trừ khi các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên eo biển Hormuz chấm dứt.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo cơ sở hạ tầng năng lượng của các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông sẽ bị "biến thành tro bụi" nếu các tài sản năng lượng của Iran bị tấn công.
Bình luận (0)