icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phản bác luận điệu xuyên tạc về kinh tế tư nhân

XUÂN HOAN

Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân là sự vận dụng sáng tạo tư duy kinh tế trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa

Ngày 4-5-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là văn bản quan trọng của Đảng ta, đánh dấu bước chuyển biến trong nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong sự phát triển của đất nước.

Liên tục phát triển

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc phát triển kinh tế tư nhân được thể hiện tại nhiều văn kiện của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ suốt gần 40 năm qua.

Nhờ đó, kinh tế tư nhân liên tục phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước; tạo việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Phản bác luận điệu xuyên tạc về kinh tế tư nhân- Ảnh 1.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 - phiên thứ 2 với chủ đề “Kinh tế tư nhân: Gỡ rào cản - giao trọng trách”, do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 5-6, thu hút nhiều chuyên gia và đại diện doanh nghiệp tham dự .Ảnh: DUY PHÚ

Đến nay cả nước có gần 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Kinh tế tư nhân chiếm tỉ trọng khoảng 50% GDP. Giai đoạn 2017-2024, khu vực kinh tế tư nhân sử dụng bình quân hơn 43,5 triệu lao động - chiếm hơn 82% tổng số lao động có việc làm trong nền kinh tế. Năm 2024, kinh tế tư nhân đóng góp 56% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và khoảng 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Các doanh nghiệp tư nhân đã khẳng định vị thế trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ, logistics, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế… Nhiều tập đoàn tư nhân lớn đã vươn tầm khu vực và quốc tế, trở thành niềm tự hào của nền kinh tế Việt Nam.

Chính vì tầm quan trọng ngày càng lớn của kinh tế tư nhân mà thời gian gần đây, một số thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng để đưa ra các luận điệu xuyên tạc, quy chụp. Mục tiêu của chúng là gây mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

Gieo rắc hoài nghi

Một số luận điệu được thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đưa ra như: "Đảng chỉ lợi dụng kinh tế tư nhân để duy trì chế độ", "Đảng nói phát triển kinh tế tư nhân nhưng thực chất vẫn kỳ thị" hoặc "chính sách phát triển kinh tế tư nhân chỉ nhằm phục vụ nhóm lợi ích, không mang lại lợi ích cho nhân dân"...

Nguy hiểm hơn, có ý kiến cho rằng "chỉ có kinh tế tư bản chủ nghĩa mới bảo đảm quyền tự do kinh doanh", "muốn kinh tế tư nhân phát triển thì phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng" hay "cần tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế để hội nhập quốc tế"…

Những luận điệu này đều mang tính xuyên tạc, sai lệch, đi ngược lại với thực tiễn phát triển của đất nước ta cũng như bản chất nhân văn, tiến bộ của con đường XHCN mà nhân dân ta đã lựa chọn; cố tình bỏ qua những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới.

Mục đích sâu xa của các luận điệu này là nhằm thúc đẩy tư tưởng cực đoan "phi chính trị hóa" kinh tế; gieo rắc hoài nghi vào tính đúng đắn của mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN mà Đảng ta xây dựng và phát triển dựa trên lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Cần khẳng định rằng quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân không hề mâu thuẫn với định hướng XHCN mà trái lại, là sự vận dụng sáng tạo tư duy kinh tế trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa. Mục tiêu cuối cùng là phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, bảo đảm công bằng xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Kinh tế tư nhân ở nước ta được khuyến khích phát triển trong khuôn khổ pháp luật và dưới sự quản lý của nhà nước pháp quyền XHCN. Đây là sự khác biệt căn bản với mô hình kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, nơi mà tự do kinh doanh không gắn liền với trách nhiệm xã hội và lợi ích nhóm có thể thao túng chính sách công.

Để đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, trước hết, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng.

Ngày 18-5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới) và Nghị quyết 68-NQ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Đây là cách thức phổ biến nghị quyết hiệu quả, theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Bên cạnh đó, báo chí và đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà nghiên cứu cần chủ động, kịp thời phản bác các thông tin sai lệch trên mạng xã hội; đồng thời lan tỏa những điển hình tiên tiến, mô hình doanh nghiệp tư nhân làm ăn chân chính, có trách nhiệm xã hội. Đây sẽ là minh chứng sống động phản bác lại các luận điệu thù địch.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, công bằng giữa các thành phần kinh tế. Việc chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quản lý kinh tế cũng là một cách thiết thực để loại bỏ những "góc khuất" mà các thế lực thù địch thường lợi dụng để công kích.

Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân thời gian qua là minh chứng về hiệu quả của đường lối đổi mới và vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Từng cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cần tỉnh táo, chủ động đấu tranh kiên quyết với các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ quan điểm của Đảng về kinh tế và con đường đi lên CNXH mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. 

Ghi nhận khách quan vai trò thực tiễn

Việc Đảng ta khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế cũng là sự ghi nhận khách quan vai trò thực tiễn của khu vực này trong tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, giải quyết việc làm và cải thiện phúc lợi xã hội. Đảng cũng chỉ rõ những hạn chế của khu vực kinh tế tư nhân, như tình trạng đầu tư manh mún, công nghệ lạc hậu, thiếu trách nhiệm xã hội…

Những vấn đề này cần được khắc phục thông qua cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản lý và đạo đức kinh doanh, chứ không phải là cái cớ để "thả nổi" hay "tư nhân hóa toàn diện" như các luận điệu sai trái vẫn rêu rao.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo