Đại hội Đảng các cấp là sự kiện chính trị quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và của đất nước. Mỗi kỳ đại hội không chỉ là dịp để tổng kết thành tựu, rút ra bài học kinh nghiệm mà còn định hướng, đưa ra những quyết sách cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương và đất nước.
Không là việc nội bộ
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số quan điểm sai trái về đại hội Đảng các cấp, ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận người dân.
Một trong những quan điểm sai trái phổ biến là coi đại hội Đảng các cấp chỉ là "cuộc họp nội bộ" của tổ chức Đảng, không liên quan công chúng hay xã hội.
Đại hội Đảng là một sinh hoạt chính trị rộng rãi của địa phương, cơ quan, đơn vị; luôn có sự tham gia của tất cả thành viên cơ quan, đơn vị đó và nhiều nhóm dân cư tại địa phương đó. Bên cạnh đó, dự thảo các văn kiện của đại hội được lấy ý kiến của quần chúng và đông đảo người dân, trên tinh thần phát huy trí tuệ tập thể ở mức cao nhất. Đại hội cũng bầu ra ban lãnh đạo mới để tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội đó và các chỉ đạo của cấp trên.
Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận để đề ra các phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ. Vì vậy, các đại hội luôn ảnh hưởng sâu rộng đến toàn xã hội. Những quyết sách được đưa ra trong đại hội - từ các chỉ tiêu phát triển kinh tế đến các chính sách xã hội, quốc phòng... - đều tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trong một cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Chính trị. Ảnh: TƯ LIỆU
Minh bạch và dân chủ
Có ý kiến cho rằng đại hội Đảng "thiếu dân chủ, không minh bạch" trong quá trình thảo luận các vấn đề quan trọng và nhất là trong bầu cử các cán bộ lãnh đạo.
Thực tế, các đại hội Đảng đều được tổ chức công khai, minh bạch, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên, sự tham gia của tất cả đảng viên trong tổ chức Đảng và của đông đảo quần chúng nhân dân. Ví dụ, dự thảo báo cáo chính trị của đại hội luôn phải được cấp ủy cấp trên duyệt, lấy ý kiến rộng rãi trong cấp ủy đương nhiệm và tất cả đảng viên, đồng thời triển khai góp ý trong quần chúng tại đơn vị và người dân trên địa bàn. Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc còn được phổ biến để toàn thể nhân dân góp ý và không chỉ góp ý một lần.
Trong công tác nhân sự, việc bầu cử cấp ủy khóa mới được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, từ thực hiện quy hoạch, giới thiệu, lấy ý kiến cấp trên và cấp ủy nơi cư trú, phải được đại hội tín nhiệm… Ngay cả quy trình xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại đại biểu dự đại hội cũng được thực hiện nghiêm theo quy định để bảo đảm quyền của đại biểu, song cũng kịp thời ghi nhận ý kiến phù hợp về đại biểu đó. Mỗi đảng viên hoặc đại biểu dự đại hội đều có quyền tham gia bầu chọn lãnh đạo thông qua việc trực tiếp bầu cử giới thiệu, ứng cử; kết quả bầu cử luôn được công bố rộng rãi trong đại hội và cho công chúng biết.
Ngoài ra, các đại hội không chỉ bầu chọn lãnh đạo mà còn là diễn đàn để thảo luận các vấn đề quan trọng, từ những thách thức mà Đảng và đất nước đang đối mặt, vấn đề địa phương, cơ quan đang gặp khó khăn cho đến các giải pháp để giải quyết, khắc phục. Không chỉ vậy, đại hội thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, song những ý kiến thuộc thiểu số được bảo lưu nhằm phát huy cao nhất quyền và nghĩa vụ của đảng viên, của đại biểu.
Luôn thể hiện "ý Đảng lòng dân"
Một quan điểm khác cho rằng đại hội Đảng chỉ tập trung vào các vấn đề lý luận hoặc nội bộ; không có sự liên kết với thực tế cuộc sống hoặc ít có tính liên hệ thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Trên thực tế, tổ chức Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được quy định của Đảng đóng vai trò lãnh đạo tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, các quyết định của tổ chức Đảng đều liên quan chặt chẽ đến địa phương, cơ quan, đơn vị đó.
Các nghị quyết và các quyết định được đưa ra tại đại hội luôn dựa trên tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, cơ quan và của đất nước; có tính dự báo cao, về rất nhiều vấn đề, lĩnh vực. Mỗi nghị quyết đều nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể mà đất nước, địa phương, cơ quan đang đối mặt và đưa ra các giải pháp thiết thực để nâng cao đời sống của nhân dân, nên luôn thể hiện "ý Đảng lòng dân".
Chẳng hạn, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu lên các nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ 2021-2026, như: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin COVID-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam… Như vậy, những nội dung này đều rất thực tế và gắn bó trực tiếp đến nhân dân.
Không chỉ vậy, các nghị quyết của Đảng thường xuyên được kiểm tra, giám sát và đánh giá để bảo đảm được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Điều này cho thấy đại hội của các tổ chức Đảng luôn gắn liền với thực tiễn.
Đại hội Đảng các cấp là sinh hoạt chính trị quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Những quan điểm sai trái về đại hội Đảng cần được phản bác kịp thời để bảo đảm mọi người có cái nhìn đúng đắn về vai trò, mục đích và yêu cầu của đại hội.
Trong bối cảnh đại hội Đảng các cấp đang diễn ra, để chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng - đại hội mang tính bước ngoặt để đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình, việc đấu tranh với các quan điểm sai trái nêu trên cần được thực hiện quyết liệt, kịp thời.
Bình luận (0)