Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Paris ngày 26-3, Tổng thống Emmanuel Macron nói: "Hôm nay tôi muốn công bố gói hỗ trợ mới cho Ukraine trị giá 2 tỉ euro. Khoản hỗ trợ này phải đáp ứng được các nhu cầu ưu tiên của lực lượng vũ trang Ukraine".
RBC-Ukraina đưa tin gói viện trợ quân sự mới này sẽ bao gồm tên lửa chống tăng MILAN, tên lửa MICA, tên lửa phòng thủ mặt đất Mistral, xe bọc thép AMX-10RC, đạn dược (bao gồm cả đạn dược điều khiển từ xa), máy bay chiến đấu Mirage.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước thềm hội nghị hòa bình và an ninh Ukraine tổ chức vào ngày 27-3 tại thủ đô Paris – Pháp.
Theo kế hoạch, hội nghị hòa bình và an ninh Ukraine tại Paris có sự tham gia của 30 nhà lãnh đạo thế giới. Hội nghị sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường viện trợ cho Ukraine, lệnh ngừng bắn có giới hạn và vai trò tương lai của châu Âu trong việc ngăn chặn các cuộc xung đột như ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EPA-EFE
Trong khi đó, tờ The Independent dẫn lời một phụ tá cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine cần một sự đóng góp "nghiêm túc" từ châu Âu dưới hình thức quân đội sẵn sàng chiến đấu, chứ không phải lực lượng gìn giữ hòa bình.
Ông Ihor Zhovkva, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine, cho biết binh lính châu Âu nên chuẩn bị chiến đấu với Nga và bảo vệ Ukraine nếu được triển khai đến quốc gia này sau bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
Ông Zhovkva nhấn mạnh Ukraine mong đợi sự hiện diện mạnh mẽ của châu Âu tại Ukraine, với những người lính sẵn sàng cho nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái.
"Nếu các nước châu Âu nghiêm túc về việc đưa ra ý kiến đóng góp của mình, họ nên thực sự nghiêm túc" - ông Zhovkva nói.
Khi được hỏi về số lượng quân đội châu Âu cần thiết, Zhovkva từ chối đưa ra con số nhưng nói rằng "chúng tôi không chỉ cần 5.000 hay 10.000".
Ông Zhovkva cũng gợi ý các lực lượng châu Âu có thể giúp bảo vệ biên giới của Ukraine với Belarus.
Phát ngôn của ông Zhovkva được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi thành lập một "Liên minh tự nguyện" nhằm chuẩn bị lực lượng gìn giữ hòa bình giúp giám sát biên giới Ukraine, thực thi thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev.
Các bên đã làm việc trong nhiều tuần về một kế hoạch gửi hàng ngàn quân đến Ukraine để bảo đảm lệnh ngừng bắn trong tương lai.
Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay liên minh đang chuyển hướng thảo luận từ việc triển khai quân đội trên bộ sang các giải pháp thay thế, do những bất đồng nội bộ và sự phản đối tiềm tàng từ Mỹ và Nga.
Bình luận (0)