
Trước đó, vào tối 12-2, anh Trần Khắc Hào (SN 1973, trú tại quận Bình Thạnh) ngồi nhậu với Nguyễn Thanh Bình (SN 1986, ngụ Tiền Giang) và 2 người bạn khác trong dãy nhà trọ trên.
Trong lúc nhậu, những người này khá lớn tiếng. Lúc này, Hồ Đức Thắng (SN 1992, thường trú quận Tân Phú), sống ở phòng trọ đối diện với phòng trọ ông Hào) bước qua góp ý với vợ anh Hào đừng làm ồn. Sau đó, vợ anh Hào thuật lại cho chồng.
Nghe vợ nói, ông Hào tức tối quay qua chửi đổng nhưng được can ngăn nên mọi người nhậu tiếp.
Một lúc sau, do hết mồi nhậu, Bình lấy xe máy đi mua mồi, lúc dắt xe vô tình chạm vào cửa phòng Thắng.
Ở trong phòng, nghĩ rằng những người đang nhậu có ý khiêu khích nên Thắng mở cửa ra ngoài cự cãi dẫn đến đánh nhau.
Thấy mình yếu thế, Thắng chạy vào phòng lấy 1 cây kiếm Nhật dài khoảng 60 cm quay trở ra chém liên tiếp vào người Bình.
Thấy bạn nhậu bị chém, ông Hào lao vào cũng bị dính nhiều nhát kiếm, trong đó có một nhát ngay cổ.
Khi những dân phòng có mặt thì anh Hào và Bình đã gục trên vũng máu nên lập tức đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hào đã chết trên đường đi, còn Bình được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng Thắng đã bỏ trốn.
Bình luận (0)