xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 băng nhóm hỗn chiến nổ súng , 1 chết, 2 bị thương

Tin-ảnh: Tr.Thường

(NLĐO) – Tin mới nhất từ cơ quan chức năng cho biết vụ giao chiến giữa 2 băng nhóm làm 1 người chết, 2 người bị thương ở tỉnh Quảng Nam là một vụ nổ súng.

Theo báo cáo nhanh của Công an xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về vụ án mạng xảy ra khoảng 23 giờ 20 phút tối 5-4 (Báo Người Lao Động đã thông tin), nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn giữa nhóm đối tượng do Đinh Thanh Vinh (SN 1978, ngụ xã Đại Nghĩa) cầm đầu với nhóm đối tượng do Hạ Ngọc Vi (SN 1988, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) cầm đầu.


Người dân tập trung rất đông tại hiện trường

Người dân tập trung rất đông tại hiện trường

Trong quá trình hỗn chiến, nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu đã nổ súng làm chết Lê Tấn Tú (SN 1992, còn gọi là Tú Rồng, ngụ thị trấn Ái Nghĩa) và 2 người bị thương là Mai Hoàng Đạo (SN 1983, ngụ xã Đại Nghĩa) và Hạ Ngọc Vi.

Tại hiện trường, Công an xã Đại Nghĩa phát hiện 2 chiếc xe máy, 2 con dao tự chế, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Đến 10 giờ sáng 6-4, dù trời nắng gay gắt nhưng người dân địa phương vẫn tập trung rất đông tại hiện trường để theo dõi lực lượng công an điều tra vụ việc. Vụ án mạng kinh hoàng trên khiến người dân địa phương hết sức lo sợ và bàn tán xôn xao.

Trước đó, lúc 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an huyện Đại Lộc và Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào đêm qua (ngày 5-4).

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Tại hiện trường, một vũng máu vẫn còn in khá đậm trên nền mặt xi măng, bên cạnh đó là một đôi dép và một chiếc mã tấu dài cả sải tay người lớn. Cách đó vài chục mét, một chiếc mã tấu tương tự cũng được các đối tượng để lại. Có nhiều vật dụng như khúc gỗ, bàn ghế mà các đối tượng dùng để đánh nhau. Tại đây cũng có 2 chiếc xe máy tang vật, trong đó một chiếc mang BKS 43D1-144.14 và một chiếc mang BKS 92D1-210.22.

Theo người dân địa phương, vụ án mạng xảy ra trên tuyến đường DT609 (thuộc thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) vào khoảng 23 giờ 20 phút tối 5-4. Lúc đó, họ nghe tiếng xe máy rồ ga, tiếng rượt đuổi gây náo loạn cả một quãng đường. Tuy nhiên, do quá lo sợ nên không ai dám chạy ra đường, khi mọi chuyện yên ắng thì mới biết có 1 người bị chém chết, 2 người bị thương.

Lực lượng chức năng bàn luận để điều tra vụ án
Lực lượng chức năng bàn luận để điều tra vụ án

Sáng 6-4, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận với phóng viên vụ án mạng do 2 băng nhóm có mâu thuẫn nên thanh toán nhau. Ông Nghiệp cho biết đã cử lực lượng xuống cùng Công an huyện Đại Lộc điều tra vụ án.

Theo tin mới nhất từ Công an huyện Đại Lộc, nạn nhân bị tử vong được xác định là Lê Văn Tú (SN 1992, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc). 2 người bị thương tên Vi và Đạo (cùng ngụ xã Đại Nghĩa), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Vũng máu còn lưu lại
Vũng máu còn lưu lại
2 chiếc xe máy ở hiện trường
2 chiếc xe máy ở hiện trường
img
img

Rùng mình với những hung khí gây án

Rùng mình với những hung khí gây án


Vụ án mạng xảy ra trên tuyến DT609 khá đông đúc nên việc lưu thông khá khó khăn

Vụ án mạng xảy ra trên tuyến DT609 khá đông đúc nên việc lưu thông khá khó khăn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo