xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 cựu chủ tịch Khánh Hòa sắp hầu tòa vì sai phạm đất đai

Kỳ Nam

(NLĐO) - TAND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 2 cựu chủ tịch, 1 cựu phó chủ tịch UBND tỉnh và 4 lãnh đạo cấp sở, ngành liên quan vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" khi giao đất dự án tại tỉnh này.

Theo đó, TAND tỉnh Khánh Hòa đã ấn định đưa vụ án này ra xét xử từ ngày 4-4. Bảy bị cáo bị đưa ra xét xử gồm các ông: Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Mộng Điệp và Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT); Lê Văn Dẽ, cựu Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Văn Hùng, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai - Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa.

Các bị cáo này bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Khoản 3 Điều 229 Bộ Luật Hình sự (có khung hình phạt từ 5 - 12 năm tù), xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung. 7 cựu quan chức, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nêu trên đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2 cựu chủ tịch Khánh Hòa sắp hầu tòa vì sai phạm đất đai - Ảnh 1.

Ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bị cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam (ảnh Công an Khánh Hòa)

Phiên tòa sẽ do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa.  

Các bị cáo đều có luật sư bào chữa. Theo đó, ông Nguyễn Chiến Thắng có 2 luật sư, ông Lê Đức Vinh 4 luật sư, ông Đào Công Thiên 3 luật sư, ông Võ Tấn Thái 3 luật sư, ông Lê Mông Điệp 2 luật sư, ông Lê Văn Dẽ và Trần Văn Hùng mỗi người có 1 luật sư bào chữa.

TAND tỉnh Khánh Hòa cũng triệu tập 2 người làm chứng và 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Truy tố cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khung phạt 5-12 năm tù - Ảnh 2.Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND Khánh Hòa, bị bắt (ảnh Công An Khánh Hòa)

Đầu năm 2019, Báo Người Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh việc giao đất các dự án nêu trên có nhiều sai phạm. 

Sau đó, Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 cựu quan chức, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vào tháng 6-2021. Đến tháng 2-2022, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã có cáo trạng truy tố 7 cựu quan chức này.

VKSND Khánh Hòa cáo buộc với vai trò là người đứng đầu, ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh đã thực hiện nhiều chỉ đạo xuyên suốt bằng văn bản, trực tiếp ký các văn bản chỉ đạo về chủ trương, ký các quyết định giao đất để thực hiện dự án trái quy định pháp luật.

Trong khi đó, ông Đào Công Thiên đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 513 ha đất khi không thu tiền sử dụng đất là sai quy định pháp luật, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vi phạm Luật Đất đai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo