Các bị cáo tại phiên toà.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Quang (SN 1984, Trà Vinh) 23 năm tù cho cả hai tội cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1978, quận 1) 15 năm, Đỗ Văn Tuấn (SN 1977, quận 7) 13 năm cùng về tội cướp tài sản (được biết, cả 3 bị cáo đều có tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản).
9 bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt từ 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và kinh doanh trái phép.
Trong đó, Nguyễn Tấn Thành (SN 1969, quận 8)- chủ tiệm vàng Kim Hưng ở chợ Phạm Thế Hiển (quận 8) bị phạt 2 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Hàng Thanh Phương (SN 1965, quận 10)- kinh doanh bạc (không có giấy phép kinh doanh vàng) bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội kinh doanh trái phép.
Sau khi mua súng từ Campuchia về, Quang đã rủ Nghĩa, Tuấn dùng súng đi cướp ở tiệm vàng Anh Sang (Nhà Bè). Có được 24 lượng vàng từ vụ cướp, cả bọn đem bán cho Thành. Vì muốn hưởng tiền chênh lệch, Thành đã đồng ý mua sau đó sang tay lại cho Phương.
Bình luận (0)