Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 12-3 đã đình chỉ phúc thẩm, công nhận bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, tuyên phạt bị cáo Tạ Dương Gia Bảo (tức Bội Bội, SN 1986) về 3 tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tuấn không nói không rằng mà dùng nguyên ly bia tạt vào mặt Bảo. Bẽ mặt, Bảo cũng dùng ly bia ném vào mặt làm Tuấn bị gãy sóng mũi và thương tích ở trán.
Nhóm Bảo vào phòng cấp cứu chém loạn xạ khiến những người có mặt tại đây bỏ chạy thục mạng. Lúc này, Tuấn đang nằm phía trong nên kịp thời trốn ra ngoài. Tuy nhiên, 2 người chăm sóc Tuấn bị Bảo chém trọng thương (một người rớt cả hai bàn tay).
Một người nuôi bệnh không liên quan đến vụ việc cũng bị chém nhầm. Khi nghe truy hô “có công an” thì nhóm côn đồ mới bỏ chạy. Tỷ lệ thương tật của các nạn nhân bị chém được giám định từ 4 - 67%.
Sau vụ này, Bảo còn dùng dao khống chế một phụ nữ đi đường cướp xe và toàn bộ tài sản vào ngày 10-5-2009.
Bình luận (0)