Theo ông Quân, khoa Giải phẫu (ĐH Y) ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn, xét nghiệm chẩn đoán mô tế bào học với bệnh viện Giao thông Vận tải nhưng không có hợp đồng xử lý chất thải y tế. Lãnh đạo Khoa Giải phẫu giao cho Quân chuyên trách đến bệnh viện Giao thông Vận tải lấy mẫu bệnh phẩm để làm phân tích theo định kỳ. Tuy nhiên, việc ông vứt bệnh phẩm là hành vi tự ý.
Bệnh viện Giao thông Vận tải đã xuất trình giấy tờ, hợp đồng xử lý rác thải, chất thải y tế. Bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Thời gian qua, những “túi rác” như trên đã được lén lút ném vào thùng rác, khu vực vườn rau, tường rào lân cận khiến Ban lãnh đạo rất bức xúc.
Gần đây nhất, ngày 14/8, bệnh viện này cũng phải “xử lý” khoảng 30kg bệnh phẩm là nội tạng người được bỏ trong thùng rác.
Ông Trần Văn Hợp, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh phẩm ĐH Y Hà Nội thừa nhận những sai sót trong quá trình xử lý bệnh phẩm là nội tạng. Từ trước đến nay, khoa chưa ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải y tế.
Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm do ông Quân vứt để xét nghiệm. Sau 7 ngày, dựa trên kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng sẽ đưa ra hình thức xử lý với các cá nhân, tập thể có liên quan.
Bình luận (0)