Theo đó, Hiếu “Sport” lãnh 17 năm tù, Trương Phước Tính (Tính “Thái sư”) lãnh 11 năm 6 tháng tù, 38 bị cáo còn lại nhận mức án từ 8 tháng 20 ngày đến 8 năm tù. Các bị cáo này phạm các tội như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, làm nhục người khác, bắt người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng.
Đánh người “ra oai”
Hiếu "Sport" trước vành móng ngựa, phía sau là Chí "Thái tử" (mặc áo trắng bông)
Sau khi có vợ và 2 con, Hiếu “Sport” lao vào cờ bạc. Trong môi trường này, Hiếu quy tụ nhiều đàn em để thực hiện các trò bạc bịp ở nhiều địa phương khác nhau. Ngoài bạc bịp, từ năm 2008 đến 2009, Hiếu còn kiếm tiền bằng việc đòi nợ thuê hoặc làm nhục người khác.
Trong giới giang hồ, Hiếu khét tiếng qua vụ đánh người "ra oai" vào tháng 11-2009. Lúc đó, Chí “Thái tử” (con trai của Hiếu) đụng độ với đám trai làng trong một quán nhậu tại địa phương. Hiếu liền “lệnh” cho Tính “Thái sư” dẫn tốp đàn em gồm Dương Văn Thịnh, Nguyễn Tiến Sĩ, Trần Thuận Hòa đến gặp chủ quán là bà Ngô Thị Tròn và hỏi: “Những thằng nào đánh thằng Chí? Nếu không nói sẽ san bằng quán nhậu này”. Thấy vậy, ông Ngô Văn Chẩn (chồng bà Tròn) định ra thanh minh thì bất ngờ bị Sĩ bóp cổ và lôi ra ngoài. Quá sợ hãi, bà Tròn quỳ xuống van xin và nói rằng mình hoàn toàn không biết gì về đám trai làng đánh Chí.
Một lát sau, Hiếu cùng hàng chục đàn em mang dao đến bao vây quán bà Tròn. Chưa hài lòng, Hiếu cho đàn em khám xét hàng chục nhà dân xung quanh để tìm người dám xúc phạm đến con mình. Sau khi phát hiện Nguyễn Quốc Trung nằm trong nhóm xung đột với Chí “Thái tử”, Hiếu ra lệnh cho bà Dung (mẹ của Trung) phải giao nộp Trung, nếu không Hiếu sẽ đốt trại cưa của bà. Bà Dung khóc lóc van xin và hứa sáng mai sẽ dẫn con sang nhà Hiếu “nạp mạng” để được tha thứ. Sáng hôm sau, bà Dung cùng Trung gặp Hiếu xin lỗi, vụ việc mới được bỏ qua.
Hết đất dung thân
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh An Giang, băng nhóm côn đồ Hiếu “Sport” hoạt động khá lâu và gây nguy hiểm cho xã hội. Bọn chúng sẵn sàng bắt giữ người, chém người, trấn lột tài sản... Hiếu có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Hiếu thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động để qua mắt các cơ quan chức năng.
Tuy vậy, ngày 26-10-2010, lực lượng Công an An Giang phối hợp Công an Vĩnh Long bắt giữ Hiếu cùng một đàn em đi trên ô tô ở khu vực cầu Mỹ Thuận. Tại đây, lực lượng Công an đã thu được một lượng lớn tiền và vàng. Sau đó một ngày, 2 đàn em khác của Hiếu là Nguyễn Long Rin và Nguyễn Quốc Việt cùng ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới cũng đã bị bắt. Gần 8 tháng sau, đến ngày 17-6-2011, Cơ quan CSĐT Công an An Giang lần lượt khởi tố các đối tượng trong băng nhóm do Hiếu “Sport” cầm đầu.
Lực lượng công an dẫn giải Hiếu "Sport" về trại giam
Tổng số tang vật liên quan đến Hiếu mà cơ quan công an thu giữ được gồm 1 ô tô 7 chỗ hiệu Captiva; 44 nhẫn vàng các loại, 5 dây chuyền, 2 lắc tay (tổng cộng hơn 34 lượng vàng); 2.128 USD, 31.270.000 đồng, 38 cặp cựa gà bằng kim loại, 1 côn nhị khúc bằng kim loại, 1 súng hơi, 1 kiếm và nhiều tài liệu khác. Ngoài ra, liên quan đến Hiếu, cơ quan chức năng còn phát hiện một trường gà có thể chứa hàng trăm người và được canh gác rất cẩn mật.
Ngày 26-3, phiên tòa kết thúc nhưng vẫn còn 3 đối tượng liên quan đang bỏ trốn là Võ Minh Phụng (em ruột của Hiếu), Dương Thanh Hoàng (Hoàng chuột) và Nguyễn Văn Dũng.
Bình luận (0)