Ngày 18-5, VKSND huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lý Phương Tín (ngụ ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội Cố ý gây thương tích. Tín là một thành viên trong 5 hộ nuôi vịt gần kề nhau ở bờ kênh Hai Trân, trong đó có hộ Nguyễn Hữu Để.
Chiều ngày 10-12-2008, sau khi lùa vịt về chuồng, anh Để phát hiện thiếu mất 30 con vịt trong trong bầy 1.000 con. Để đến trại vịt của Lý Phương Tín cách đó chừng 500 m đòi kiểm tra và sau đó phát hiện bầy vịt của gia đình này dư 5 con liền mang bao đòi bắt về nhưng bị mẹ của Tín ngăn cản.
Để đòi đốt nhà và đánh luôn người một hàng xóm đến can ngăn. Tín hay sự việc chạy về can ngăn thì cũng bị Để thoi vào người đau điếng.
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Lý Phương Tín chạy ra sau trại vịt lấy con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Nguyễn Hữu Để.
Trong lúc đó ông Nguyễn Ngọc Lượng và bà Nguyễn Thị Hồng (cha, mẹ Để) thấy con đi lâu quá không về nên hớt hải đến trại vịt Lý Phương Tín để tìm.
Vừa đến nơi, hai ông bà thấy ngay cảnh Nguyễn Hữu Để bị đâm, chém nên xông vào ngăn thì bị Tín điên cuồng đâm nhiều cái vào đầu, cổ, tay; may nhờ nhiều người đến can ngăn mới thoát được.
Riêng Nguyễn Hữu Để sau khi bỏ chạy được khoảng 50 m thì bất tỉnh, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.
Còn Lý Phương Tín sau khi gây án đã thay áo, giấu dao, sang trại vịt của một người gần đó trốn và ngày hôm sau thì bị bắt.
Kết quả giám định pháp y cho thấy, tỷ lệ thương tật của Nguyễn Hữu Để là 43%, của ông Nguyễn Ngọc Lượng là 10% và của bà Nguyễn Thị Hồng là 4%.
Bình luận (0)