xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

6 thanh niên chết trong quán karaoke

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

12 thanh niên bị suy hô hấp do ngạt khí trong quán karaoke Queen Club (xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), trong đó có 6 người chết tại chỗ

Tối 7-9, 12 thanh niên đến thuê 1 phòng hát tại quán karaoke Queen Club do ông Nguyễn Hữu Tuyến làm chủ để tổ chức liên hoan. Khoảng 21 giờ cùng ngày, do mưa gió, khu vực này bị cúp điện nên chủ quán cho chạy máy nổ để tiếp tục phục vụ khách.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 8-9, ông Nguyễn Hữu Tuyến vào phòng hát kiểm tra thì phát hiện nhóm khách đang nằm mê man, bất động. Trong đó, 6 nam thanh niên gồm  Lê Văn Biên (SN 1981), Phạm Việt Đức (SN 1990), Vũ Văn Luyện (SN 1990), anh Công (SN 1994),  anh Trịnh (SN 1994, cùng ngụ xã Phú Hải, huyện Hải Hà) và Đinh Văn Thuẫn (SN 1985, ngụ thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) tử vong. 6 vị khách còn lại (5 nam, 1 nữ) bị suy hô hấp, bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hải Hà.

Người dân tụ tập xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Người dân tụ tập xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Tối cùng ngày, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết đánh giá sơ bộ ban đầu, các nạn nhân tử vong do ngạt khí của máy nổ, dẫn đến suy hô hấp. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường. Ông Hậu đã yêu cầu chuyển các bệnh nhân lên tuyến trên điều trị ngay trong đêm đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 6 triệu đồng/người, người được cấp cứu 3 triệu đồng/người.

Dư luận cho rằng trong quá trình hát karaoke tại quán Queen Club, nhóm thanh niên trên có thể đã sử dụng ma túy.

Cách đây không lâu, vào cuối tháng 3-2014, 3 thanh niên gồm Hoàng Hữu P. (SN 1978, ngụ thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị N. (SN 1980, ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và Vũ Thị H. (SN 1980, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) được phát hiện nằm chết trong một phòng của quán karaoke đang tạm nghỉ kinh doanh ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hải Dương xác định sau khi sử dụng ma túy đá, nhóm thanh niên này hưng phấn và đã “quan hệ” tập thể với nhau. Trong ảo giác, cả ba không hề hay biết việc đóng kín cửa phòng, lại chạy máy phát điện đã dẫn đến thiếu khí ôxy. Dần dần, cả ba lịm đi và chết vì ngạt khí.

Tương tự, tại một ngôi nhà ở đường Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng, một nhóm thanh niên vừa sử dụng ma túy tổng hợp thì khu phố bị mất điện. Nhóm thanh niên nói trên đã đưa ô tô vào nhà nổ máy để nghe nhạc và tạo ánh sáng đèn để tiếp tục cuộc vui trong khi 4 phía ngôi nhà đều đóng kín cửa. Hậu quả, 9 người đã thiệt mạng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo