Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ai làm khó ?

Hoàng Hùng

Dù chân trái chưa lành hẳn nhưng mấy ngày qua, anh Phạm Xuân An (ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) buộc phải đi lại để khiếu nại cho mình và kêu oan cho người khác.

Anh An cho biết vào đêm 19-2, anh đi xe máy từ TPHCM về nhà, đến ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa thì xe hết xăng, phải dắt bộ. Do khu vực này không có cây xăng, anh An gọi điện thoại bảo vợ  mua xăng mang đến. Vừa lúc đó, một chiếc xe máy chạy cùng chiều quệt vào tay lái làm anh An té ngã, sây sát nhẹ.

Anh An và người va quệt là Trần Quốc Bảo (ngụ xã An Ninh Tây, Đức Hòa) thương lượng, thống nhất xe hư đến đâu đền đến đó, rồi anh Bảo chạy xe đi, anh An đứng chờ vợ mang xăng đến. Bỗng dưng, ông Nguyễn Văn Soái, nhà gần chỗ va quệt, bước ra nói: “Mày không sao mà làm khó dễ người ta. Tao đánh cho mày gãy chân”. Nói rồi, ông Soái cùng người con trai tên Hòa nhào đến đánh anh An. Vợ anh An mang xăng đến cũng bị vạ lây.

Cả hai vợ chồng anh An bỏ chạy, cha con ông Soái vẫn truy đánh đến khi anh An bị gãy chân, không đi được họ mới dừng tay, bỏ vào nhà khóa cửa lại. Thấy vậy, người dân địa phương gọi điện báo Công an xã Đức Hòa Thượng đến lập biên bản. Anh An được gia đình đưa đến Bệnh viện Củ Chi - TPHCM băng bột chân bị gãy.

Sau đó, anh An gửi đơn đến CQĐT huyện Đức Hòa tố cáo ông Nguyễn Văn Soái vô cớ đánh anh gãy chân. Ngày 2-4, Công an huyện Đức Hòa gửi văn bản cho biết thương tích của anh An do tai nạn giao thông, không phải do bị đánh. Theo văn bản này, Công an huyện Đức Hòa còn cho biết sẽ tổ chức trưng cầu giám định thương tật để xử lý người gây tai nạn theo quy định của pháp luật. Do không đồng ý với kết luận này, anh An gửi đơn đến các cơ quan pháp luật tỉnh Long An yêu cầu làm rõ trắng đen.

Theo một số luật sư, trong vụ này, anh An tố cáo đích danh ông Soái và con trai của ông ta đánh anh gây thương tích, vì vậy CQĐT huyện Đức Hòa cần làm rõ để xử lý (vì trong vụ án hình sự, lời khai của người bị hại rất quan trọng) và cần giám định thương tật ngay để xử lý kẻ gây án theo đúng tỉ lệ thương tật đã gây ra vào thời điểm đó. Hơn nữa, vụ việc xảy ra khá đơn giản, không phải là một cuộc hỗn chiến nên không có việc người bị hại nhận diện nhầm lẫn.

Trong vụ này, nếu CQĐT Công an huyện Đức Hòa cương quyết đi theo hướng thương tích của anh An là do tai nạn giao thông thì sẽ có nguy cơ làm oan sai cho người khác, biến người vô can là anh Trần Quốc Bảo có thể trở thành bị can trong vụ án (hiện anh Bảo cũng làm đơn khiếu nại, kêu oan); đồng thời bỏ sót người, lọt tội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo