xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Án tử cho người buôn gần 4,5 kg ma túy xuyên Việt

Quốc Chiến - Trang Huyền

(NLĐO) - Vũ Xuân Nhật buôn gần 4,5 kg ma túy từ vùng biên giới phía Bắc mang về TP HCM để bán kiếm lời.

Ngày 6-6, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm và quyết định tăng từ án chung thân lên tử hình đối với bị cáo Vũ Xuân Nhật (40 tuổi), bị cáo Lê Đức Thích (48 tuổi, cùng quê Hải Dương) y án chung thân cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại phiên sơ thẩm tháng 3-2017, TAND TP HCM đã phạt Vũ Xuân Nhật Và Lê Đức Thích cùng mức án tù chung thân, Nguyễn Thế Mạnh (45 tuổi) 17 năm tù, bị cáo Hà Ngọc Oanh (34 tuổi) 16 năm tù.

Sau đó, VKSND  TP HCM kháng nghị theo hướng tăng hình phạt từ tù chung thân lên tử hình đối với 2 bị cáo Vũ Xuân Nhật và Lê Đức Thích.

Tại phiên tòa lần này, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định mức án chung thân đối với bị cáo Nhật chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội đã thực hiện. Trong đó, bị cáo Nhật đóng vai trò chính, chủ động phát tán một số lượng ma túy rất lớn. HĐXX cho rằng hành vi của Thích có phần hạn chế hơn, có tình tiết giảm nhẹ là gia đình có công với cách mạng.

Án tử cho người buôn gần 4,5 kg ma túy xuyên Việt - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ Xuân Nhật lãnh án tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 9-2014, Vũ Xuân Nhật mua ma túy ở khu vực cửa khẩu Móng Cái giáp biên giới Trung Quốc. Sau đó, Nhật bán lại cho Lê Đức Thích nhiều lần với 3,2 kg ma túy đá và 1050 viên ma túy tổng hợp (tổng cộng gần 4,5 kg). Khi mua ma túy, Thích tự phân nhỏ rồi cùng đàn em trực tiếp đi bán lại cho người khác.

Khoảng 19 giờ ngày 28-10-2014, Thích và Oanh điều khiển xe máy mang theo 1.000 viên ma túy thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang tại ngã tư đường Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh (phường 24, Bình Thạnh, TP HCM).

Ngày hôm sau, cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Thích tại đường số 6 (quận Thủ Đức, TP HCM) thu giữ hơn 2,9 kg ma túy.  Ngoài ra, tại nơi ở của Thích và Oanh trên đường Diên Hồng (quận Bình Thạnh) thu giữ gần 0,62 kg ma túy.

Liên quan tới vụ án, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thế Mạnh mang theo 2 túi chứa gần 100 gram ma túy tại đường Phan Đăng Lưu (phường 4, quận Bình Thạnh).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo