Sau khi bản án của TAND quận 5 xét xử Võ Văn Sơn (Hạnh Nhí) và Nguyễn Thanh Hiệp (Sơn Nhí) bị cấp giám đốc thẩm tuyên hủy vì để lọt người, lọt tội, TAND TPHCM đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 13-1 để làm rõ sự thật của vụ án.
Tội ác xuất phát từ cái giẫm chân
Tối 16-10-2000, vợ chồng Tạ Mạnh Cường và Trịnh Thị Liên tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng với Hạnh Nhí, Nguyễn Thanh Hiệp và một số người khác. Khi tiệc tàn, Hạnh Nhí rủ mọi người đến vũ trường
Không chỉ đòi xử đối thủ trong vũ trường mà Hạnh Nhí còn tỏ thái độ côn đồ khi công an phường tới yêu cầu y về phường. Hạnh Nhí đã dùng thanh kiếm Nhật nhắm thẳng anh Công (công an phường) chém làm anh bị thương cổ tay trái, thậm chí Hạnh Nhí còn lấy súng của các chiến sĩ công an chĩa thẳng vào người anh Công bóp cò nhưng rất may là súng không nổ...
Tòa sơ thẩm xử quá nhẹ
Vụ án tưởng chừng như đã “êm xuôi” khi TAND quận 5 chỉ xử 2 bị cáo là Võ Văn Sơn (5 năm tù giam) và Nguyễn Thanh Hiệp (2 năm tù giam) về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Còn các đối tượng khác đều không được đưa vào vòng tố tụng. Nhưng sau khi bản án của TAND quận 5 có hiệu lực thi hành thì qua xem xét lại vụ án, Viện trưởng VKSND TPHCM đã kháng nghị giám đốc thẩm và Hội đồng Thẩm phán TAND TPHCM đã xét xử giám đốc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm với nhận định: Việc cấp sơ thẩm không đưa các anh dân phòng và anh Lữ Văn Nuôi (công an) làm nhân chứng là vi phạm tố tụng vì những người này đã tham gia giải quyết vụ án từ đầu. Bên cạnh đó, cấp sơ thẩm đã không điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Võ Văn Nhựt (em Sơn) và những đối tượng khác tham gia vào việc gây rối, đánh công an là để lọt người, lọt tội. Hành vi của Nguyễn Thanh Hiệp là rất nghiêm trọng và là đồng phạm tích cực trong vụ án. Mặt khác, vụ án có nhiều người liên quan như Dương Ngọc Hiệp và vợ chồng Trịnh Thị Liên, Tạ Minh Cường nhưng cấp sơ thẩm không đưa vào vòng tố tụng là chưa chính xác... Từ đó, Hội đồng Thẩm phán giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm điều tra lại. Qua quá trình điều tra đã khẳng định Võ Văn Sơn có hành vi giết người và đã truy tố thêm 6 bị cáo khác đó là Võ Thanh Nhựt, Trịnh Thị Liên, Đào Thị Thùy Oanh, Phạm Thị Kim Loan, Tạ Mạnh Cường và Trịnh Thị Bích về các tội “Chống người thi hành công vụ”, “Che giấu tội phạm”, “Không tố giác tội phạm”...
Tại tòa ngày 13-1, các bị cáo đã khai rõ hành vi phạm tội của mình, riêng Võ Văn Sơn vẫn không chịu nhận mình đã có hành vi giết anh Công nhưng cuối cùng đuối lý trước những chứng cứ của tòa.
Bình luận (0)