icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băng nhóm giang hồ manh động

Bài và ảnh: TÂN TIẾN

Trong hầu hết các vụ đâm chém dẫn đến chết người thời gian gần đây đã xuất hiện... bóng dáng của băng nhóm giang hồ

Một buổi tối cuối tháng 12-2008, tôi cùng vài người bạn ngồi tại quán T.K (quận 7-TPHCM), thật bất ngờ, bàn bên cạnh là cuộc nhậu giảng hòa giữa hai nhóm giang hồ có tiếng. Theo những gì chúng tôi nghe được, do trước đó “đàn em” của hai nhóm này xích mích dẫn đến thách đố và hẹn ngày vác mã tấu xử nhau. Hóa, một giang hồ đã gác kiếm, cho biết: “Sau một thời gian ngủ yên, gần đây ở một số quận, huyện trong TP băng nhóm giang hồ đã bắt đầu trỗi dậy”.

Xách mã tấu rượt chém nhau

Trong một lần chơi game, Phạm Tuấn Anh (SN 1991) và Nguyễn Hoàng Thân (SN 1990, cùng ngụ quận Thủ Đức - TPHCM) lớn tiếng gây gổ. Không thể giải quyết mâu thuẫn tức thời, cả hai hẹn thời gian, địa điểm gặp mặt để phân tài cao thấp.

Khoảng 21 giờ ngày 17-12-2008, Anh, Thân dẫn theo đồng bọn tới ngã ba đường số 2 (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) để giải quyết mâu thuẫn. Ngay khi vừa giáp mặt, 40-50 đối tượng của cả hai băng dùng dao, gậy, đá, gạch... giáp lá cà đánh, chém loạn xạ. Khi Công an phường Trường Thọ đến nơi, cả hai băng bỏ chạy tán loạn, để lại một số đối tượng bị thương.

Khuya 29-12-2008, người dân ngụ đường Quốc Hương (phường Thảo Điền, quận 2 - TPHCM) một phen hoảng vía khi nhóm của Đào Thanh Long (SN 1984, quận Gò Vấp - TPHCM) đem theo hung khí hùng hổ kéo đến đây tìm nhóm Trần Hữu Đạt (SN 1984) để “xử”. Sau khi chém bị thương một người trong nhóm Đạt, Long và đồng bọn còn quay qua đập phá tài sản của những nhà dân quanh đó làm vỡ một số cửa kiếng và 3 hồ cá kiểng. Kết thúc trận thư hùng, tại hiện trường, công an phường thu giữ được một cây kiếm tự chế, 5 cây sắt các loại...

Ngang nhiên vào nhà dân chém người

Ông N.M.T (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) kể do chị ông có mâu thuẫn chuyện tiền bạc với một người, ngày 13-5-2008, khi những thành viên của gia đình ông đang ngồi trong nhà, bất ngờ, gần chục người đi bộ từ trong con hẻm kế bên hông phải nhà hùng hổ xông vào đâm chém loạn xạ. Mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, riêng ông N.V.C (anh của ông T., 42 tuổi, thương binh) vì cụt chân không chạy kịp, bị một tên vung kiếm Nhật chém từ trên đầu xuống. Theo phản xạ, ông C. đưa tay trái lên đỡ nên bị chém gần đứt lìa cánh tay trái và nhiều vết chém khác trên lưng.

Mới đây, bực mình vì Trương Văn Hòa (Hòa “đen”, SN 1976, quận Phú Nhuận - TPHCM) chạy xe vào hẻm nhỏ nẹt pô, gây ồn ào dù đã được nhắc nhở, anh N.V.T (SN 1968, quận 10) bước ra đánh Hòa mấy bạt tai. Hòa bỏ đi và không lâu sau đó, lúc 1 giờ 30 phút ngày 22-12-2008, Hòa kéo theo 4 đối tượng xông vào nhà anh T. dùng mã tấu chém nạn nhân rồi tẩu thoát. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM khẩn trương điều tra và bắt được những đối tượng trên đã thu giữ còng số 8, roi điện, 2 mã tấu, tiền và cả heroin.

Tồn tại nhờ bảo kê, đòi nợ, chém thuê

Theo Hóa, hoạt động của các băng nhóm tội phạm hiện nay tuy không nổi đình đám như trước nhưng vẫn có đất sống nhờ vào hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ và chém thuê. Có thể kể một số băng nhóm như: Tâm “đao phủ” (quận Thủ Đức), Phong “quyền” (quận Gò Vấp), Minh “tàn” (thường tụ tập ở khu vực vòng xoay Phú Lâm, quận 6), Dũng “nẫu” và Thắng “mã tà” (quận 4). Các băng nhóm này có khá đông đàn em, hoạt động trong lĩnh vực chăn dắt gái mại dâm, bảo kê các quán nhậu và quán cà phê ôm; chém mướn và đòi nợ thuê khi có “hợp đồng”. Tại quận 8, khi các đại ca như Đại, Hoàng “la ghim”... về vườn, bọn đàn em tiếp tục lập băng để đòi nợ thuê, tham gia “xử” các vụ tranh chấp, thiếu nợ. Tiền công mỗi lần thỏa thuận được tính theo tỉ lệ 50-50, 40-60 hoặc 30-70. Khi có “hợp đồng”, các băng giang hồ huy động hàng chục đàn em tới điểm tranh chấp tự ý cắm cọc phân ranh (nếu là đất) hoặc dùng số đông khống chế nạn nhân, xâm nhập gia cư người khác bất hợp pháp...

87 tháng tù cho 4 tên giang hồ

Mới đây, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án cố ý gây thương tích và tuyên phạt Trần Đình Nghĩa (Nghĩa “củi”, SN 1985) 30 tháng tù, Đỗ Quốc Phong (Phong “khỉ”, SN 1985) 21 tháng, Vũ Quốc Huy (Huy “liệu”, SN 1986) 18 tháng và Giang Tuấn Minh (Minh “heo”, SN 1987) 18 tháng. Cả 4 bị cáo đều ngụ tại quận Gò Vấp.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 11-4-2008, Đinh Thị Hải Yến (SN 1987), đi xe máy ngang nhà bà N.T.C.H (SN 1956), cùng ngụ quận Gò Vấp, bấm còi inh ỏi nên bị phản ứng. Yến cất xe, quay sang nhà bà H. chửi bới nên bị tát tai một cái. Trước khi bỏ đi, Yến tuyên bố thuê giang hồ xử. Nói là làm, Yến gọi cho Nghĩa. Nghĩa gọi thêm đồng bọn về nhà lấy mã tấu tới nhà bà H... chém trả thù! Đến nơi, chúng rút mã tấu chém xối xả những người có mặt trong nhà làm bà H. và em ruột bị thương khá nặng.

B. An

 

Năm 2008, triệt phá 1.029 băng nhóm tội phạm

Theo nhận định của Công an TPHCM tại hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự, xây dựng lực lượng năm 2008, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn TPHCM diễn ra phức tạp, tội phạm ngày càng trẻ hóa và manh động, băng nhóm được hình thành khá nhanh. Tình trạng người nghiện ma túy phạm tội lên tới 2,25%.

Trong năm 2008, xảy ra 6.432 vụ phạm pháp hình sự. Công an khám phá 4.236 vụ, bắt 5.763 đối tượng. Trong đó có nhiều vụ trọng án như: giết người (khám phá 95%), bắt cóc trẻ em, bắt giữ người trái pháp luật... (khám phá 100%). Triệt phá 1.029 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức và chuyên nghiệp, bắt giữ 2.560 đối tượng.

B. An

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo