xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băng XHĐ Hạnh “Nhật” đánh công an ngay tại toà

Tin-ảnh: V.Tạo

(NLĐO)- Sau nhiều lần hoãn, sáng 7-10, TAND tỉnh Khánh Hoà xử phúc thẩm vụ trùm tín dụng đen Nha Trang Trần Thị Hoàng Ánh (SN 1965, trú 34/7A Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang) cùng băng xã hội đen Hạnh "Nhật". Đứng trước vành móng ngựa nhưng băng Hạnh “Nhật” đã ẩu đả với công an, làm phiên tòa náo loạn.

Trần Thị Hoàng Ánh (Ánh “Phú”) bị bắt cùng Hạnh “Nhật”, Hà “Lê”, Tin “Palest”, Sơn “chém”… và 70 tên tội phạm đàn em trong chiến dịch quy mô lớn triệt phá tội phạm xã hội đen ở Nha Trang, do Bộ Công an chỉ đạo hồi tháng 10-2006.

Ngay lúc thẩm tra lý lịch, Hạnh “Nhật” (Nguyễn Ngọc Thành Hạnh, SN 1974, trùm đâm thuê chém mướn ở Nha Trang) đã đòi thanh toán tiền tàu xe cho hắn. 

Đến khoảng 10 giờ 15 phút, HĐXX đang thẩm vấn Ánh “Phú” thì bị cáo Lý Văn Minh quay ra sau nói chuyện. Bị sĩ quan Nguyễn Văn Đức nhắc nhở, Minh liền văng tục. Sĩ quan Đức bạt tai Minh một cái, Minh lập tức đứng dậy, đấm anh Đức, làm náo loạn phiên toà.

img
Băng Hạnh “Nhật” gây náo loạn phiên toà phúc thẩm xử Ánh “Phú” sáng 7-10

Liền đó, Hạnh “Nhật” cũng đứng dậy quát: “Cái gì?” rồi xông tới đánh công an. Đề phòng thói hung hăng của Hạnh “Nhật” và tay chân, phiên tòa huy động rất đông công an (kể cả CSGT chặn 2 đầu đường). Tuy vậy, cũng phải mất 15 phút trấn áp, phiên toà mới tiếp tục được. 

Trước toà, Ánh “Phú” luôn miệng kêu oan. Mặc dù thừa nhận có phạm tội cố ý gây thương tích, nhưng Ánh không thừa nhận tội cho vay nặng lãi, mà cho rằng đó là "thoả thuận" cũng như phủ nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 1997, Ánh cho nhiều người ở TP Nha Trang vay tiền theo cách trả góp gốc cộng lãi theo ngày và vay trả lãi theo tháng với lãi suất “cắt cổ” (8% - 45%). Con nợ không có tiền trả đúng ngày, Ánh cho vay tiếp để trả nợ cũ và có tiền góp (người vay gọi là “thối lại”).

Với thủ đoạn này, lãi suất tăng gấp nhiều lần so với ban đầu. Để trấn áp con nợ và đối thủ cạnh tranh, Ánh nuôi băng Hạnh “Nhật”, Lý Văn Minh (Minh tàng), Nguyễn Đức Duy (cu ghẻ)… với giá 30 triệu đồng/tháng để sai khiến khi cần. Con nợ không trả góp đúng ngày hoặc bỏ trốn, Ánh chỉ đạo Hạnh đòi nợ, khủng bố bằng mọi thủ đoạn, kể cả “xử” bằng mã tấu.

Một sĩ quan công an cho biết khi dẫn giải Hạnh “Nhật” từ trại giam về trại tạm giam để chuẩn bị ra phiên tòa sáng 7-10, Hạnh đã đập xe phản ứng, không chấp hành.

Trước đó, trong một phiên xử Hạnh “Nhật” và đồng bọn tại TAND  TP Nha Trang, Hạnh “Nhật” đã từng cầm đầu các bị cáo đồng phạm bất ngờ gây náo loạn phiên toà, đập phá các vật dụng, làm HĐXX phải bỏ vị trí.

Tại phiên sơ thẩm, TAND TP Nha Trang xử phạt Ánh cùng 11 đồng bọn 32 năm 3 tháng tù. Trong đó Ánh lãnh 7 năm 6 tháng tù về các tội cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi. Đồng thời tuyên tịch thu sung công 2,6575 tỉ đồng (tiền dùng vào việc phạm tội) và 0,76376 tỉ đồng (tiền thu lợi bất chính).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo