xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ vụ Quân "xa lộ" bị chém chết: Bất an với giang hồ vùng ven

Nhóm Phóng Viên

Người dân muốn nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi để những băng nhóm móc túi, bảo kê lộng hành cả thời gian dài ở vùng ven quận Thủ Đức, giáp với Đồng Nai, Bình Dương

Liên quan đến vụ Mai Văn Quân (SN 1965; ngụ quận Thủ Đức, TP HCM; còn gọi là Quân "khùng", Quân "xa lộ") bị chém chết, Công an TP HCM cho biết đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Không có băng nhóm giang hồ (?!)

Công an TP HCM chỉ đạo Phòng PC02 phối hợp với Công an quận Thủ Đức rà soát các đối tượng tình nghi liên quan đến băng nhóm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi… để lên phương án ngăn chặn kịp thời. Đến nay, Phòng PC02 khẳng định nguyên nhân Quân "xa lộ" bị truy sát là do mâu thuẫn trong kinh doanh, không phải mâu thuẫn băng nhóm liên quan đến tranh giành địa bàn như dư luận nghi vấn.

Một lãnh đạo Công an phường Linh Trung (quận Thủ Đức) thừa nhận Quân "xa lộ" là đối tượng giang hồ có nhiều tiền án, tiền sự và mới ra tù về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đây, Quân "xa lộ" thường tụ tập đàn em đi đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi nhưng 2 năm nay thì biệt tăm, ít khi xuất hiện ở địa phương. Mặc dù vậy, Quân "xa lộ" đang là đối tượng nằm trong diện quản lý đặc biệt của Công an quận Thủ Đức.

Từ vụ Quân xa lộ bị chém chết: Bất an với giang hồ vùng ven - Ảnh 1.

Một đối tượng trong nhóm truy sát Quân “xa lộ” đầu thú với cơ quan công an. (Ảnh do công an cung cấp)

Về nghi vấn ở vùng giáp ranh đang tồn tại nhiều băng nhóm tội phạm, vị cán bộ này khẳng định không có vì mọi động tĩnh trên địa bàn đều được trinh sát quận và phường theo dõi chặt chẽ. Việc Quân "xa lộ" hẹn gặp các đối tượng tại quán karaoke Nice Vip (đường Khổng Tử, quận Thủ Đức) là mâu thuẫn bột phát, không phải âm ỉ từ trước. Quân "xa lộ" có gia đình ngụ tại quận Thủ Đức nhưng thời gian gần đây hoạt động ở địa bàn khác. Riêng các đối tượng truy sát Quân "xa lộ" cũng tá túc tứ xứ rồi kéo đến quận Thủ Đức gây án.

Anh T. (ngụ phường Linh Trung) kể Quân "xa lộ" nổi tiếng lì lợm từ thời còn trẻ, sau này trở thành đại ca với hàng trăm đàn em ở khắp nơi. Dù vậy, ở địa phương Quân sống hiền lành, chưa làm mất lòng ai. "Quân rất nghe lời mẹ. Bị mẹ la, Quân không dám cãi lời mà im lặng bỏ đi". Còn bà H., một người dân ngụ quận Thủ Đức, nói: "Tôi hy vọng lực lượng công an làm mạnh tay, dẹp bỏ các mầm mống tệ nạn như băng nhóm giang hồ, cho vay nặng lãi, bảo kê… để trả lại cuộc sống yên bình cho người dân nơi đây" .

Lo sợ băng móc túi

Câu chuyện băng nhóm trú ở Thủ Đức nhưng chuyên dàn cảnh móc túi hành khách ở khu vực Khu Du lịch Suối Tiên (quận 9) do Quách Chinh Nhân (SN 1972; tạm trú huyện Hóc Môn, hay còn gọi là Nhân "siêu nhân") cầm đầu khiến người dân bức xúc trong một thời gian dài. Chị N.T.K (SN 1995, sinh viên một trường ĐH ở TP HCM) cho biết thường xuyên đón xe buýt trước cổng Khu Du lịch Suối Tiên để đến trường. Chị từng bị các đối tượng dàn cảnh móc túi nhưng không dám trình báo công an vì sợ bị trả thù. "Giờ bọn chúng bị bắt hết rồi nhưng khi lên xe buýt em vẫn còn cảm giác sợ hãi" - chị K. nói.

Khi được hỏi về việc này, ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Linh Trung, khẳng định sau khi báo chí phản ánh, địa phương đã lên kế hoạch phối hợp với Công an quận Thủ Đức, Công an phường Linh Trung thường xuyên kiểm tra nơi các đối tượng ẩn náu. "Chúng tôi đã ra quân làm quyết liệt, không để xảy ra tình trạng móc túi như thời gian vừa qua" - ông Hưng khẳng định. Ông cho rằng các đối tượng tham gia móc túi hành khách đi xe buýt trước Khu Du lịch Suối Tiên trước đây từng bị công an xử lý nhưng khi mãn hạn tù vẫn tiếp tục tái phạm.

Trong khi đó, một trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức cho biết tổ trinh sát đã theo dõi các đối tượng móc túi suốt mấy tháng qua. Sau khi xác định được danh tính những kẻ cầm đầu, Công an quận Thủ Đức đã chia thành nhiều mũi trinh sát vây bắt các đối tượng trốn ở nhiều quận, huyện.

Một cán bộ Công an quận Thủ Đức khẳng định không có chuyện công an bảo kê hay dung túng cho các thành phần phạm tội tồn tại trên địa bàn! Không có chuyện các đối tượng phạm tội mà không bị xử lý... 

Khen thưởng Công an quận Thủ Đức

Ngày 11-11, UBND quận Thủ Đức đã tổ chức khen thưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức vì thành tích phối hợp cùng trinh sát Phòng PC02 và các đơn vị khám phá nhanh vụ án truy sát Quân "xa lộ".

Tại buổi khen thưởng, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, đã biểu dương thành tích phối hợp bắt nhanh các đối tượng của trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức. Ông Cường tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, Công an quận Thủ Đức tiếp tục thể hiện trách nhiệm để bảo đảm cuộc sống yên bình cho người dân, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Bắt giữ 11 đối tượng truy sát Quân "xa lộ"

Liên quan đến băng nhóm truy sát Quân "xa lộ", ngày 11-11, lãnh đạo Phòng PC02 cho biết đang tạm giữ các đối tượng: Hồ Thanh Phương (tên gọi khác: Sử, SN 1986, 1 tiền sự về tội "Gây rối trật tự công cộng"), Vương Vũ Hoàng (tên gọi khác: Tâm Chùa, SN 1990, 1 tiền án tội "Trộm cắp tài sản"), Phan Thanh Giàu (tên gọi khác: Ba Đen, SN 1990, 2 tiền án tội "Cố ý gây thương tích" và "Đánh bạc"), Nguyễn Duy Khải (tên gọi khác: Bi, SN 1999, 1 tiền án tội "Trộm cắp tài sản"), Lê Minh Tiến (tên gọi khác: Đỏ, SN 2002), Ty Thành Đại (SN 1985; ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM), Đặng Quốc Duy (SN 2003; ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (SN 2003; ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM), Nguyễn Anh Trung và Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982; ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Như Báo Người Lao Động thông tin, do mâu thuẫn làm ăn giữa Võ Thùy Linh (SN 1991; ngụ huyện Hóc Môn, có thẻ xanh của chính phủ Úc) và Nguyễn Anh Trung (SN 1984, ngụ quận 1, TP HCM) xung quanh việc mua bán căn nhà ở quận 1 với số tiền hàng chục tỉ đồng, Trung nhờ Quân "xa lộ" can thiệp và đụng độ với Linh và Hồ Thanh Phương tại một quán nhậu ở quận Thủ Đức. Sau đó, nữ Việt kiều và Phương tụ tập đàn em lên kế hoạch truy sát Quân "xa lộ". Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 4-11, Quân "xa lộ" vừa rời nhà hàng - karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức) thì bị hàng chục đối tượng tấn công bất ngờ, chém tử vong.

Hỗn chiến kinh hoàng, 4 người bị thương

Công an quận 7, TP HCM đang tạm giữ 20 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 4 người bị thương.

5-hinh-anh-doi-tuong

Các đối tượng tham gia hỗn chiến bị tạm giữ tại cơ quan công an

Theo điều tra bước đầu, do tranh giành địa bàn nên nhóm của Nguyễn Khánh Tuấn (tự Út Mót, SN 2003, quê Long An) hẹn nhóm của Cao Văn Danh, Võ Minh Nguyễn (SN 2004, cùng ngụ quận 7) và Nguyễn Thanh Mai (SN 1997, tự Nam Hí) giải quyết mâu thuẫn. Đêm 8-11, khi đến nơi thấy nhóm của Tuấn đông nên Danh gọi thêm người cầm theo mã tấu để nghênh chiến. Đến 22 giờ, Danh quay lại thì nhóm của Tuấn đã rời đi. Lúc này, Danh và đồng bọn phát hiện Nguyễn Văn Phụng, Phạm Đình Dũng và Lương Cao Quỳnh (nhóm của Tuấn) đang đứng trước hẻm 860 Huỳnh Tấn Phát (quận 7) liền xông vào chém gây thương tích. Đến ngày 9-11, hai nhóm tiếp tục lên mạng xã hội thách thức và hẹn đến Khu Chế xuất Tân Thuận đánh nhau. Vụ ẩu đả này khiến Tuấn bị thương. Khi đối thủ bỏ chạy, Danh và đồng bọn lấy 1 xe máy của người đi đường, 1 xe máy của nhóm Tuấn mang đi. Riêng nhóm của Danh cũng bị nhóm Tuấn tấn công bằng bom xăng làm cháy 1 xe máy. Tin-ảnh: S.Hưng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo