Bà Ngọc lúc bị bắt
Theo thông tin ban đầu, trước đây bà Ngọc làm nhân viên bảo vệ cho nhiều công ty. Bà Ngọc thường đeo rất nhiều vòng vàng trên người và đi đến đâu cũng xưng mình là trưởng một phòng của Viễn thông Tiền Giang (VNPT Tiền Giang), có khả năng xin việc làm cho người khác vào VNPT Tiền Giang. Tin lời, đã có hàng chục người nhờ bà “trưởng phòng” xin việc với chi phí mỗi bộ hồ sơ từ 3 triệu đồng trở lên. Sau khi nhận hồ sơ xin việc, bà Ngọc mang về bỏ ở nhà trọ. Khám xét nhà trọ của bà Ngọc, công an còn thu giữ nhiều dây chuyền, lắc đeo tay… mà bà Ngọc khai đó là đồ dỏm.
Bình luận (0)