Theo dõi từ ngân hàng
Tại cơ quan điều tra, Tuấn “kenđu” đã khai nhận, bọn chúng đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tiền của những người vừa rút tiền trên ngân hàng. Trần Văn Tấn (SN 1973, ngụ Q. Phú Nhuận, một đối tượng trong băng đang lẩn trốn) là tên cầm đầu có nhiệm vụ giả làm khách đến ngân hàng giao dịch. Tấn ăn mặc bảnh bao và trà trộn vào khách hàng đến rút tiền. Khi thấy người nào đi một mình rút số tiền lớn, Tấn sẽ điện thoại đọc số xe cho đồng bọn đi theo. Bọn chúng không giật khi ở ngoài đường mà kè theo con mồi đến địa
|
Trung tá Trần Văn Ngọc khuyến cáo: “Người dân đi rút tiền từ ngân hàng nên có lực lượng bảo vệ hoặc đi bằng ô tô, nếu để trong cốp xe gắn máy phải chạy thẳng vào trong nhà mới lấy tiền ra”. |
điểm giao dịch khác của khách hàng thậm chí đến tận nhà. Đợi cho người rút tiền an tâm khi về đến địa điểm của mình thì chúng mới ra tay. Sau một vụ cướp, chúng đổi ra tiền USD cho gọn. Địa bàn hoạt động của chúng vươn ra tới cả tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai.
Điển hình là vụ cướp ngày 10-8 ở quận 11. Chị Đ.T.M (ngụ Tân Bình) rút số tiền 250 triệu đồng từ Ngân hàng Phương Nam ở đường Lý Thường Kiệt. Tấn ở trong ngân hàng báo cho Sỹ, Minh và Tuấn đeo theo. Bọn chúng kè theo xe của chị M. đến một tiệm vàng trên đường Nguyễn Thị Nhỏ. Khi chị M. dừng xe, mở cốp xe Spacy lấy tiền đem vào tiệm vàng thì Sỹ đi bộ tới bất ngờ chộp giỏ tiền đạp chị M. té và leo lên xe cho Tuấn chở đi. Trong lúc chạy, bọn chúng gây tai nạn giao thông, cả hai té xuống đường. Sỹ ôm số tiền cướp được của chị M. nhanh chóng nhảy lên chiếc xe do đồng bọn chờ sẵn và tẩu thoát. Tuấn bị người dân vây bắt.
Mỗi ngày xài hàng chục triệu đồng


Đặng Quốc Việt
Phạm Văn Sỹ
Theo điều tra của trinh sát, mỗi lần thực hiện xong một phi vụ, bọn cướp đổ tiền vào việc bao gái và đi vũ trường, quán bar thâu đêm suốt sáng để tiêu xài và mua sắm. Một ngày bọn chúng tiêu xài đến hàng chục triệu đồng. Trong vụ cướp 250 triệu đồng của chị M., Sỹ được chia 75 triệu đồng, Minh 75 triệu đồng, Tấn được 100 triệu đồng. Được tiền, Sỹ mua xe Dylan và đưa bạn gái đi chơi ở Bình Châu (Bà Rịa – Vũng Tàu).
Đều là đối tượng có tiền án tiền sự
Trong 4 tên cướp bắt được, tên nào cũng có tiền án tiền sự về cướp giật. Trong đó, tên Sỹ vừa ra tù từ tháng 3-2006. Bọn chúng cũng có mối quan hệ với băng Đạt “heo” cướp giật tiền của người rút từ ngân hàng. Đạt “heo” đã bị xử 16 năm tù giam. Thời gian Đạt “heo” bị bắt ở tù, băng Tấn tách ra làm ăn riêng. Vì thế khi ra tay cướp giật, bọn chúng dùng thủ đoạn tính toán tinh vi hơn. Bọn chúng thường đi 4 - 5 tên để “bọc hậu” nhau. Trong vòng từ tháng 3 đến nay, bọn cướp đã thực hiện tất cả 7 vụ với số tiền cướp được theo thông tin ban đầu lên đến hơn 500 triệu đồng.
![]() |
![]() |
| Nguyễn Minh Tuấn | Nguyễn Văn Minh |


Bình luận (0)