Sau khi bị bắt giữ, Nga khai nhận từ tháng 1/2008 đến tháng 10/2008 đã dụ dỗ, lừa bán 8 cô gái quê ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thái Nguyên, Hoà Bình... sang Trung Quốc qua tỉnh Lạng Sơn. Mỗi cô gái được bán với giá từ 7-10 triệu đồng.
Thủ đoạn của Nga là làm quen với những cô gái ở nông thôn ra Hà Nội tìm việc làm, rồi lừa đưa lên Lạng Sơn chơi, đi buôn bán rồi đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để bán. Bên cạnh đó, Nga cũng hay sử dụng mạng Internet để làm quen sau dụ dỗ các bị hại, đem bán sang Trung Quốc. Địa điểm các cố gái bị đưa tới tại Trung Quốc thường là các nhà chứa mại dâm ở khu vực Bằng Tường.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra hàn vi của Nga để xử lý đối tượng trước pháp luật.
Bình luận (0)