xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt được nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê ở Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công an đã bắt được Ma Văn Chiến, nghi can chính đã dùng dao sát hại nữ chủ quán cà phê trên phố Hào Nam (Hà Nội) nhằm cướp cướp túi xách.

 

Quán cà phê trên đường Hào Nam của gia đình chị H.
Quán cà phê trên đường Hào Nam của gia đình chị H.

Ngày 14-1, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết vừa khởi tố 2 bị can Hoàng Văn Kính (20 tuổi, huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang) và Ma Văn Chiến (20 tuổi, trú xã Hà Lang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang) trong vụ án giết nữ chủ quán cà phê số 32A phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa xảy ra vào ngày 6-1.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 6-1, chị Ngô Thị H. (SN 1976, trú tại P302 nhà G1 tập thể Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) đóng cửa quán cà phê đi về nhà. Khi chị H. đi lên tầng 2 khu nhà thuộc tập thể Hào Nam thì bị 2 đối tượng dùng dao đâm vào người rồi cướp đi túi xách, bên trong có 2 điện thoại di động Iphone và hơn 10 triệu đồng. Chị H. sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, song do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hoàng Văn Kính khi đang lẩn trốn tại ngõ 88 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Hai bị can Kính và Chiến - ảnh: CAND
Hai bị can Kính và Chiến - ảnh: CAND

Tại cơ quan Công an, Kính khai nhận được Chiến rủ đi cướp tài sản của chị H. vì Chiến là nhân viên cũ tại quán cà phê, biết được thói quen của chị H. Tối 6-1, Kính và Chiến chuẩn bị sẵn 2 con dao nhọn làm hung khí, tới khu vực đầu ngõ 32A, đường Hào Nam để chờ đến lúc chị H. rời quán cà phê về nhà. Đến 23 giờ cùng ngày, Kính và Chiến đã lẻn lên cầu thang nhà G1 phục sẵn, khi chị H. xuất hiện, chúng ra tay sát hại, cướp đi chiếc túi xách của bị hại rồi bỏ chạy.

Do không biết đường nên Kính bị người dân phát hiện và bị lực lượng chức năng bắt ngay sau đó. Còn Chiến thì tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10-1, Công an quận Đống Đa đã phối hợp cùng Công an quận Tân Bình và Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ Ma Văn Chiến khi đang lẩn trốn tại nhà một người “bạn xã hội” ở phường 6, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, sau đó di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Chiến khai, sau khi gây án đã bỏ trốn gần hiện trường, leo lên cây ngồi ẩn nấp đến 4 giờ sáng. Sau đó, Chiến bắt xe vào TP Vinh (tỉnh Nghệ An). Tại đây Chiến đọc thông tin trên các báo, biết Kính bị bắt nên tiếp tục bắt xe bỏ trốn vào miền Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo