Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bắt giam 3 cán bộ Nông trường Sông Hậu

Bài và ảnh: ĐỨC KHÁNH

Nông trường Sông Hậu đang nợ ngân hàng 230 tỉ đồng, khó có khả năng chi trả. Hai đời giám đốc lập quỹ đen 29 tỉ đồng; trong đó, bà Trần Ngọc Sương (giám đốc nông trường từ năm 2000-2007) chi hết 9 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” xảy ra tại Nông trường Sông Hậu (NTSH)”, sáng 3-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can Trương Hồng Nhung (SN 1954), phó giám đốc trực tiếp điều hành NTSH; Nguyễn Văn Sơn (SN 1961), thủ quỹ NTSH từ tháng 3-2002 đến nay; Đặng Thế Quốc Hưng (SN 1965), kế toán trưởng NTSH.

Chiều cùng ngày, đại tá Lê Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đã chủ trì buổi họp báo để thông báo kết quả điều tra bước đầu về những sai phạm xảy ra tại NTSH trong thời gian qua. Đại tá Lê Việt Hùng cho biết: Sau hơn 2 tháng điều tra đã phát hiện thêm nhiều tình tiết mới cho thấy sai phạm tại NTSH là đặc biệt nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện nay, số tiền NTSH nợ các ngân hàng lên đến 230 tỉ đồng (chưa tính lãi). Đây là số nợ khó trả vì hiện nay nông trường không có nguồn thu nào khác; các cơ sở sản xuất, làm ăn của nông trường đang hết sức trì trệ, yếu kém. Đối với việc giao khoán đất, lãnh đạo nông trường để ngoài sổ sách, làm đất quỹ 1.600 ha. Trong khi quy định của Nhà nước chỉ cho phép thu 830 kg lúa/ha thì lãnh đạo nông trường tự ý thu thêm khoảng 1.000 kg lúa/ha đối với các nông trường viên. Việc làm trên kéo dài nhiều năm liền, thu về cho nông trường 33 tỉ đồng. Đáng nói là nông trường hoàn toàn không đưa vô thu, chi nộp ngân sách Nhà nước khoản tiền này.

Ngoài ra, từ năm 2002-2005, lãnh đạo nông trường đã ký 20 hợp đồng kinh tế với 7 công ty và nhiều cá nhân nhưng thực hiện không đúng hợp đồng, gây thất thoát 5,5 tỉ đồng. Ban giám đốc nông trường còn tự ý lấy trên 9 tỉ đồng của tập thể để mua 39 miếng đất, giao cho các cá nhân đứng tên. Ban giám đốc nông trường còn tùy tiện xóa nợ 7,631 tỉ đồng cho 20 cá nhân, cán bộ. Cơ quan điều tra còn phát hiện trong số 7,631 tỉ đồng nói trên, bà Trần Ngọc Sương, giám đốc NTSH, đã ứng riêng 1,18 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Một trong những tình tiết quan trọng nhất mà cơ quan điều tra vừa phát hiện là từ năm 1994-2007, ban giám đốc nông trường đã lập quỹ đen trái phép 29 tỉ đồng. Trong đó, từ năm 1994-2000 (giai đoạn này ông Trần Ngọc Hoằng làm giám đốc) đã chi hết 20 tỉ đồng; từ năm 2000-2007 (bà Trần Ngọc Sương làm giám đốc) chi hết 9 tỉ đồng.

NTSH được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1979. Trước hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, kéo dài của ban lãnh đạo đơn vị này, ngày 14-4-2008, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” xảy ra tại NTSH.

Báo NLĐ nhiều lần chỉ ra sai phạm tại NTSH

Việc bắt giam 3 bị can là cán bộ của NTSH là một bước tố tụng tất yếu tiếp nối quá trình điều tra, xử lý những sai phạm tại đơn vị này mà Báo NLĐ trong 3 năm qua đã có nhiều tin, bài phản ánh. Trong bài “Nông trường Sông Hậu đang nợ hơn 266 tỉ đồng” (đăng ngày 24-11-2006), Báo NLĐ chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý tài chính kéo dài nhiều năm của đơn vị, để CBCNV và khách hàng chiếm dụng hơn 111 tỉ đồng; đầu tư dàn trải để... lấy nợ nuôi nợ. Trả lời Báo NLĐ trong số báo nói trên, bà Trần Ngọc Sương, giám đốc NTSH, giải thích về số nợ 266 tỉ đồng là “do nông trường đầu tư các chương trình dài ngày chưa thu hoạch nên gặp nhiều khó khăn”. Nội dung bài báo nêu gây chấn động dư luận lúc đó bởi lẽ NTSH từng được xem là “điển hình nông nghiệp của cả nước”, cả hai đời giám đốc nông trường đều được phong danh hiệu Anh hùng Lao động; riêng Anh hùng Lao động - giám đốc NTSH Trần Ngọc Sương từng nhận giải “Người phụ nữ châu Á ấn tượng năm 2002” trên lĩnh vực kinh doanh vào năm 2002 tại Singapore!

Ngày 22-5-2007, Báo NLĐ có bài “Nông trường Sông Hậu: Thu chi sai quy định hàng chục tỉ đồng”, tiếp tục nêu hàng loạt sai phạm của ban lãnh đạo nông trường về quản lý, sử dụng đất; thu tiền phát triển thủy lợi, giao thông vượt định mức, lập quỹ trái phép; đặc biệt là chi sai quy định trên 10,7 tỉ đồng. Sau đó, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra.

Ngày 14-4-2008, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án (Báo NLĐ ngày 15-4-2008 đã đưa tin). Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ nhiều lần yêu cầu bà Trần Ngọc Sương đến làm việc nhưng bà Sương thường cáo bệnh để xin vắng mặt.

B.T.V

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo