
Tên Đông tại Công an phường 9, quận Phú Nhuận (TPHCM).
Khi truy đuổi đến góc đường Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm (Q. Gò Vấp), một cán bộ công an đã lao thẳng chiếc xe của mình vào xe tên cướp làm hắn ngã xuống đường rồi xông tới bắt gọn cùng với tang vật là chiếc giỏ xách và chiếc xe máy, phương tiện dùng đi gây án.
Tại công an phường, hắn khai tên Đỗ Đức Đông (SN 1978, hiện ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12) và thú nhận đã gây ra gần 40 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường liên quận như: Phổ Quang - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn (Tân Bình, Phú Nhuận và Gò Vấp).
Những nạn nhân của Đông thường là nữ sinh của các trường THPT Phú Nhuận, Khôi Việt và trường Cao đẳng Bách Việt đi xe đạp hoặc xe đạp điện.
Theo lời khai của Đông, hằng ngày, hắn dậy sớm đi xe máy từ nhà tới các tuyến đường trên để chờ “con mồi” từ 5 giờ 45 phút đến 7 giờ. Đông dùng xe máy rảo qua các tuyến đường và ra tay khi phát hiện “con mồi”.
Có vụ sau khi giật xong giỏ xách, Đông chỉ lấy tiền, ĐTDĐ, tài sản có giá trị rồi sau đó tìm cách trả lại giỏ xách cho nạn nhân hoặc dò theo địa chỉ nạn nhân để trả lại tập vở.
Sáng 28-5, khi hắn giật giỏ của em Huỳnh H. Tr. (SN 1989, sinh viên trường Cao đẳng Bách Việt) thì bị bắt.
Trung tá Trần Việt Cường, Trưởng Công an phường 9, quận Phú Nhuận, cho biết Đông có 1 tiền án 12 tháng tù treo và 24 tháng thử thách về tội cướp giật và nghiện ma túy nặng, từng bị đưa đi cai nghiện tập trung từ năm 2000 đến 2007 mới được hồi gia.
Bình luận (0)