xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt trộm làm chết người: Có thể phạm tội

Tân Tiến - Phạm Dũng

Có nhiều cách để truy bắt kẻ trộm nhưng tuyệt đối không được tự tiện hành động gây tổn hại cho họ. Nếu không, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Liên quan đến vụ đối tượng trộm vàng bị chủ nhà dùng ô tô truy đuổi rồi tông chết, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Trường Sơn, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đến nay, cơ quan công an đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, đồng thời xác định được lai lịch của đối tượng thứ hai và đang truy bắt. Riêng vụ tai nạn giao thông liên quan đến vụ trộm, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, dấu vết để tìm nguyên nhân, sau đó mới quyết định khởi tố hay không.

Tông xe vào kẻ trộm

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17-7, nhà ông Nguyễn Đức Tài (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) bị trộm đột nhập. Khi bị ông Tài và con rể là anh Trần Hữu Nghĩa phát hiện, 2 tên trộm soi thẳng đèn pin vào mặt anh Nghĩa, gí dao đe dọa rồi vét tiền, vàng lên xe máy bỏ chạy.

Ngay sau đó, ông Tài và anh Nghĩa lấy ô tô của gia đình đuổi theo. Thấy 2 đối tượng phía trước, anh Nghĩa vọt xe lên ép vào lề. Cả 2 liền rẽ sang đường để tẩu thoát. Anh Nghĩa đâm thẳng ô tô vào đuôi xe máy khiến cả 2 văng xuống đường. Một đối tượng nằm bất tỉnh, tên còn lại gượng dậy rút dao đe dọa rồi lẩn trốn.

Hiện trường ô tô tông chết đối tượng trộmảnh: INTERNET

Hiện trường ô tô tông chết đối tượng trộm. Ảnh: INTERNET

Sau khi vụ việc xảy ra, công an địa phương đã đến hiện trường. Đối tượng bị thương nặng là Phạm Hoàng Giang (SN 1986, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì đa chấn thương.

Theo lời khai ban đầu của ông Tài tại cơ quan công an, số tài sản trong két sắt bị trộm gồm: 10 lượng vàng và gần 20 triệu đồng. Trong lúc 2 kẻ trộm bị ô tô đụng, số tiền văng ra đường, người dân nhặt trả lại cho ông Tài khoảng 17 triệu đồng. Tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ trộm, công an phát hiện nhiều chìa khóa, đoản phá khóa xe máy được cho là của 2 đối tượng bỏ lại khi chạy trốn.

Có thể xử lý hình sự

Luật sư Nguyễn Thị Thu Thủy (Đoàn Luật sư TP HCM, nguyên phó chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM) nhận định theo nội dung sự việc, cho đến khi người khai bị mất tài sản lái ô tô đuổi theo 2 người điều khiển xe máy phía trước vẫn chưa có cơ sở xác định chính 2 người này đã trộm 10 lượng vàng và 20 triệu đồng.

Thế nhưng, hành vi điều khiển ô tô lưu thông với tốc độ cao (cần làm rõ tốc độ có cao hơn so với quy định hay không, có vi phạm gì khác quy định tại Luật Giao thông đường bộ…?), việc đụng xe phía trước vô ý gây hậu quả làm người khác bị thương, chết có thể bị truy tố theo điều 202 Bộ Luật Hình sự (tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”). Nếu cố ý điều khiển ô tô tốc độ cao tông thẳng vào xe trước gây hậu quả thì đây là hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác, có thể xử lý tội “Giết người”.

Luật sư Thủy nhấn mạnh: “Luật Giao thông đường bộ đã quy định khi điều khiển xe lưu thông trên đường phải tuân thủ quy định về giao thông. Dù 2 thanh niên có trộm cắp thì khi truy đuổi cũng phải tuân thủ những quy định này. Có nhiều cách để truy bắt kẻ trộm nhưng tuyệt đối không được tự tiện hành động gây tổn hại cho họ. Từng có vụ khi phát hiện kẻ trộm, gia chủ và một số người đuổi theo bắt giữ rồi đấm, đá. Người này bị bệnh về gan nên tử vong sau đó. Vụ này, người bị mất trộm trở thành bị cáo với tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP HCM), trong những trường hợp này, pháp luật cho phép người bị mất trộm có hành vi tương ứng vào thời điểm xảy ra vụ việc, như: chống cự, phản kháng phòng vệ, đuổi bắt, thậm chí gây thương tích với mức độ thấp (dưới 30%). Nếu vượt quá phạm vi pháp luật cho phép, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh phù hợp.

Trong trường hợp này, hành vi dùng ô tô tông vào xe máy người đang lưu thông dẫn đến chết 1 người thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” (điều 105 Bộ Luật Hình sự), có khung hình phạt từ 1-5 năm tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo