Từ năm 1999, địa bàn xã Vĩnh Lộc B vốn chịu ảnh hưởng mạnh của đô thị hóa và do có vị trí địa lý, nhu cầu xây dựng nhà, xưởng nên thu hút nhiều người từ nơi khác đổ về mua đất nông nghiệp và xây dựng không phép tràn lan, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất tại địa phương. Theo trung tá Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh, lợi dụng tình hình này, đối tượng Phan Văn Mập đã tự ý phân chia 2.650 m2 đất nông nghiệp thành các lô nhỏ với diện tích 4x8 m để bán cho nhiều đối tượng khác nhau dù hành vi này sai với quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.
Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 7-2008, UBND xã Vĩnh Lộc B đã xử phạt Phan Văn Mập 500.000 đồng vì hành vi chuyển nhượng đất nông nghiệp trái phép. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng này vẫn tiếp tục vi phạm với quy mô và mức độ ngày càng lớn.
Không chỉ bán đất nông nghiệp, Phan Văn Mập còn tự ý đứng ra làm “cò” xây dựng nhà cửa, nhà xưởng cho những người có nhu cầu. Vì chuyển nhượng đất không đúng theo quy định, xây dựng không phép nên hàng trăm căn hộ được Phan Văn Mập bán cho những người có nhu cầu đã không được hợp thức hóa về thủ tục theo quy định. Vì chờ đợi lâu nên nhiều người mua đất của đối tượng này đã làm đơn kiện gửi các cơ quan chức năng.
Theo TTXVN, qua điều tra của Công an huyện Bình Chánh cho thấy, Phạm Văn Mập và các “trùm” đầu nậu đất đai phân lô bán nền trái phép ở Bình Chánh có thủ đoạn che giấu hành vi vi phạm là có sự thỏa thuận giữa các bên để ký lùi thời gian chuyển nhượng từ năm 2002 – 2003 trở về trước, nhằm làm quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
Bình luận (0)