Theo cáo trạng, do có ý định hiếp dâm P.T.T (SN 1990, người phụ bán căng tin ở KTX ĐH Nông Lâm) nên khoảng 19 giờ ngày 20-5-2006, Gioan đã cùng Nguyễn Thanh Lợi (SN 1984, cũng là người làm thuê ở căng tin, đã treo cổ tự tử chết sau khi vụ án xảy ra ít ngày) đến gần nhà tắm chờ T. Bị T. chống cự, cả hai dùng dao cắt cổ T. rồi thực hiện hành vi giao cấu, sau đó giấu xác vào nhà vệ sinh. Đại diện VKSND TPHCM đã đề nghị án tử hình đối với bị cáo.
Tuy nhiên, cả hai lần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, Gioan luôn kêu oan, cho rằng chính Lợi là người giết T., bản thân bị cáo chỉ nhìn thấy diễn biến sự việc, sau đó giúp Lợi khiêng xác đi giấu. HĐXX nhận định: Gioan có tham gia vào vụ sát hại T., tuy nhiên, ngoài lời khai nhận ban đầu của bị cáo, không có chứng cứ hoặc nhân chứng chứng minh bị cáo cưỡng hiếp không đạt nên giết người.
Bình luận (0)