xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị đâm chết vì ép nhậu

Tin-ảnh: Kh. Miên

(NLĐO) - Những vụ án có nguyên nhân từ bia rượu không phải là ít nhưng nhiều người vẫn thích chèn chén say sưa để dẫn đến những điều đáng tiếc.

Ngày 16-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 18 năm tù giam đối với Tô Như Ý (SN 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang) về tội “Giết người”.

Khoảng 13 giờ ngày 11-8-2012, Ý cùng Nguyễn Hoàng Dũng, Trương Thành Liêm, Huỳnh Tuấn Em (SN 1983) và một số đối tượng khác cùng ngồi uống rượu tại ấp Ông Đông, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đến 1 giờ 30 phút ngày 12-8-2012, Dũng không uống rượu mà đến sạp tre ngồi. Cho rằng Dũng hỗn láo, Liêm đòi đánh Dũng. 

img
Tô Như Ý tại phiên xử phúc thẩm

Lúc này, Ý can ngăn thì Liêm nói đã gọi nhiều bạn đến hỗ trợ, đang đứng ở ngoài. Lo sợ, Ý kêu Dũng vào uống rượu tiếp nhưng Dũng than mệt.

Khi Dũng vừa đứng dậy, Liêm lập tức dùng tay chụp cổ áo đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt. Tuấn Em cũng xông đến đánh Dũng.

Thấy bạn bị đánh, Ý chạy đến can ngăn. Liêm đưa tay lên định đánh tiếp thì Ý dùng dao bấm đâm vào mông trái của Liêm một nhát.

Tuấn Em chạy đến cũng bị Tô Như Ý đâm một nhát vào bụng khiến nạn nhân gục xuống.

Sau khi gây án, Ý bỏ về nhà ngủ. Tuấn Em đã tử vong trên đường đến bệnh viện, riêng Liêm đã bỏ khỏi nơi thường trú nên không xác định được tình trạng thương tích.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo