xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị đâm chết vì vô ý dựng xe chắn ngang cầu thang

Tin-ảnh: T.Trang

(NLĐO)- Nhắc nhở không được, 2 thanh niên cãi nhau với người khách đến nhà trọ dựng xe vô ý. Khi vị khách cùng 4 người quay lại "nói chuyện", Trịnh Văn Đức và Nguyễn Ngọc Tâm đã đâm chết người.

Ngày 15-1, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đã tuyên phạt Trịnh Văn Đức 20 năm tù, Nguyễn Ngọc Tâm 18 năm tù, cùng về tội "Giết người", đồng thời mỗi bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Bị đâm chết vì vô ý dựng xe chắn ngang cầu thang - Ảnh 1.

Dẫn giải Trịnh Văn Đức và Nguyễn Ngọc Tâm về trại giam sau phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 18-6-2017, Nguyễn Thành Đồng đến phòng trọ bạn gái chơi tại ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Do thấy Đồng để xe máy chắn ngang lối đi lên cầu thang của dãy trọ nên Trịnh Văn Đức (SN 1996), Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1994; cùng ngụ quận 9, TP HCM) cùng một người khác ở khu trọ này gặp Đồng nhắc nhở dẫn đến hai bên cãi vã, xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Đồng dắt xe ra và đe dọa sẽ kêu người quay lại đánh. Sợ Đồng làm thật, Tâm đi mua 3 con dao để ở phòng trọ thủ sẵn.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Đồng kéo theo 4 thanh niên quay lại nhà trọ để đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Tâm và Đức đâm Đồng tử vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo