icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biện pháp bảo vệ nhân viên bưu điện?

Thế Dũng thực hiện

Sau vụ hai nữ nhân viên điểm bưu điện văn hóa xã (ĐBĐVHX) Cầu Voi (Long An) vị sát hại, phóng viên báo Người Lao Động đã phỏng vấn ông Đỗ Ngọc Bình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính VN – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT)

- Phóng viên: Tổng Công ty Bưu chính VN đã có các biện pháp tăng cường an ninh như thế nào đối với các ĐBĐVHX, sau vụ hai nữ nhân viên của ngành bị giết hại, thưa ông?

- Ông Đỗ Ngọc Bình: Ngay sau khi sự cố xảy ra, VNPT và tổng công ty đã có văn bản gửi bưu điện các tỉnh nhanh chóng chỉ đạo nhắc nhở các ĐBĐVHX trên địa bàn thực hiện các biện pháp an ninh, bảo vệ theo nội dung Thông tư 01 giữa Bộ Công an và Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin – Truyền thông), trong đó có bảo vệ con người và cơ sở vật chất của ngành bưu chính viễn thông. Thông tư 01 đã ghi rõ quy chế phối hợp, trong đó cụ thể hóa sự phối hợp giữa ĐBĐVHX với người dân địa phương, chính quyền, công an xã... Đồng thời yêu cầu bưu điện các tỉnh rà soát lại hệ thống cửa, chế độ trực, quan hệ giao tiếp của nhân viên... Bên cạnh đó, cũng yêu cầu các ĐBĐVHX tuân thủ quy định quản lý quỹ để tránh rủi ro và sự chú ý. Điểm quan trọng là yêu cầu tăng cường sự phối hợp, gắn kết với người dân, chính quyền và công an địa phương để bảo đảm an toàn.

Được hình thành từ cuối năm 1998 đến nay, hiện cả nước có gần 8.000 ĐBĐVHX. Trong 9 năm, đã có nhiều vụ tấn công ĐBĐVHX của kẻ xấu nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra án mạng. Hiện tại đang chờ kết luận của cơ quan điều tra nhưng tổng công ty sẽ có sự quan tâm tối đa đến gia đình nhân viên bị sát hại.

- Mức kinh phí 150.000 đồng/tháng dành cho công tác bảo vệ tại các ĐBĐVHX xem ra quá ít?

- Số kinh phí này là để hỗ trợ thêm cho công tác bảo vệ ban đêm. Từ khi đầu tư ĐBĐVHX, toàn bộ hệ thống cửa, song sắt, hàng rào, quỹ két đã được đầu tư hoàn chỉnh. Sau sự cố này, có thể tổng công ty sẽ đầu tư thêm hệ thống báo động và nghiên cứu để bổ sung thêm kinh phí thuê bảo vệ.

- Nhiều ĐBĐVHX được xây dựng nằm tách biệt với khu dân cư. Vậy tới đây, tổng công ty có rà soát quy hoạch lại?

- Việc xây dựng ĐBĐVHX đều do chính quyền địa phương bố trí mặt bằng và phần lớn là nằm gần khu dân cư, trụ sở UBND xã. Ngay sự cố tại ĐBĐVHX Cầu Voi cũng nằm trong khu vực khu dân cư. Tuy nhiên, tổng công ty cũng rà soát lại ĐBĐVHX tại các địa phương nếu không phù hợp sẽ có điều chỉnh.

Thiếu bảo vệ vì... doanh thu thấp

Trong khi những người trực tiếp làm việc tại hệ thống ĐBĐVHX tỏ ra bất an trước tình trạng an ninh còn quá lỏng lẻo, thì những trực tiếp quản lý họ lại... thờ ơ với chuyện này. Ông Phạm Hoàng Chinh, Trưởng Bưu điện huyện Châu Thành (Trà Vinh), cho rằng hiện nay, hầu hết các ĐBĐVHX chủ yếu hoạt động với hình thức là phục vụ cho cộng đồng về thông tin liên lạc, đọc sách báo... chứ không nặng về kinh doanh, nên doanh thu của mỗi ĐBĐVHX không lớn. Nếu như có thêm lực lượng bảo vệ thì sẽ làm tăng thêm chi phí (!?). Còn theo ông Nguyễn Thanh Vân, cán bộ nội chính Bưu điện tỉnh Vĩnh Long, cho biết hiện nay toàn tỉnh có 86 ĐBĐVHX. Trong đó, nếu ĐBĐVHX nào có dịch vụ Internet thì mới có bảo vệ, còn những nơi chưa có thì không thể sử dụng bảo vệ vì doanh thu mỗi bưu điện hằng tháng rất thấp. Có những ĐBĐVHX hằng tháng doanh thu chỉ có vài trăm ngàn đồng thì không thể mướn thêm bảo vệ (!?).

P.V-M.T

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo