xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Dương: Xét xử vụ trộm lốp xe ở Công ty Kumho

Tin - ảnh: N.Phú

(NLĐO) – Sáng 20-11, TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án trộm cắp lốp xe và mủ cao su của Công ty TNHH lốp Kumho (vốn Hàn Quốc, đóng tại huyện Bến Cát - Bình Dương) liên quan đến 26 bị cáo ra xét xử sơ thẩm.


Trước đó, khi tiến hành điều tra vụ án này, cơ quan điều tra đã mời anh Nguyễn Công Nhựt (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm của Công ty lốp Kumho)  đến trụ sở công an huyện Bến Cát cung cấp lời khai. Tuy nhiên, sau đó anh được phát hiện chết tại đây "trong tư thế treo cổ".
 
img
26 bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, 26 bị cáo trên là công nhân, bảo vệ, nhân viên kho, tài xế của Công ty Kumho, Công ty bảo vệ Á Châu (ký hợp đồng bảo vệ cho Công ty Kumho), một số công nhân tại KCN Mỹ Phước 3…

Từ tháng 3-2009 đến 8-2010, lợi dụng sơ hở trong quy trình xuất - vận chuyển hàng hóa, các đối tượng trên đã hàng chục lần cấu kết trộm tổng cộng 408 lốp xe và gần 27 tấn mủ cao su của Công ty Kumho, tổng giá trị gần 1,2 tỉ đồng.
 
VKSND tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tòa sẽ xét xử kéo dài nhiều ngày.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ anh Nguyễn Công Nhựt, cũng có mặt tại phiên tòa trên. Chị cho rằng chồng mình là người đã có công trong việc khai với cơ quan công an những đối tượng cầm đầu của vụ án. Tuy nhiên, hội đồng xét xử không nhắc gì đến anh Nhựt trong vụ án này.
 
Về cái chết bất thường của anh Nhựt, trước đó, VKSND Tối cao đã kết luận anh treo cổ tự tử chứ không phải bị đánh đập hay dàn cảnh treo cổ như gia đình nạn nhân nghi ngờ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo