Theo kết luận của cơ quan công tố, các “trùm độ” Bùi Quang Hưng, Nguyễn Văn Hồng và các con bạc Bùi Tiến Dũng (Dũng “tổng”), Nguyễn Việt Bắc, Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền đặc biệt lớn (lên tới trên 12 tỷ đồng). “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm. Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự trị an xã hội”, công tố viên phân tích.
Cũng theo công tố viên, khi biết hành vi phạm tội của mình có nguy cơ bị phát hiện, xử lý, các bị cáo lại tiếp tục thực hiện một hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng khác, có khung hình phạt lên đến mức án tử hình là đưa hối lộ. Tổng số tiền các bị cáo Bùi Tiến Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa, Tôn Anh Dũng, Nguyễn Mậu Thôn, Nguyễn Đình Toản đưa hối lộ được xác định là trên 1,1 tỷ đồng.
Mặc dù tại phiên toà, các bị cáo không thừa nhận hành vi đưa hối lộ nhưng căn cứ vào các tài liệu được thu thập theo đúng quy định của pháp luật, công tố viên khẳng định có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo đã phạm tội “Đưa hối lộ”.
Theo đánh giá của công tố viên, hành vi đưa hối lộ của các bị cáo này thể hiện sự coi thường pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Từ những nhận định nêu trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên áp dụng cả hình phạt chính và hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Theo đó, bị cáo Bùi Quang Hưng bị đề nghị phạt 7 - 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và phạt tiền đến 100 triệu đồng. Cũng với tội danh này, bị cáo Nguyễn Văn Hồng bị đề nghị xử 8 – 9 năm tù và phạt đến 100 triệu đồng.
Bị cáo Bùi Tiến Dũng bị đề nghị tuyên phạt 6 – 7 năm tù về tội “Đánh bạc” và 16 – 18 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt, VKS đề nghị phạt bị cáo này 22 – 25 năm tù. Bùi Tiến Dũng còn bị đề nghị tịch thu hơn 2,2 tỷ đồng là số tiền đã nộp để mua căn hộ chung cư ở Mỹ Đình do Dũng “tổng” đã sử dụng giá trị giấy tờ căn hộ này thế chấp để vay 118.000 USD lấy tiền đánh bạc. Ngoài ra, Dũng “tổng” còn bị đề nghị phạt 30 triệu đồng về hành vi đánh bạc và phạt từ 3-5 lần số tiền đưa hối lộ (được xác định là trên 1,1 tỷ đồng).
Bị cáo Vũ Mạnh Tiên bị VKS đề nghị mức án 3 – 4 năm tù về tội “Đánh bạc”, 9 – 10 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp mức đề nghị là 12 – 14 năm tù. Bị cáo này cũng bị đề nghị phạt 30 triệu đồng về hành vi đánh bạc và 1 - 2 lần số tiền đưa hối lộ (30.000 USD). Bị cáo Lương Mạnh Hoa cũng bị đề nghị các mức hình phạt chính và hình phạt bổ sung tương tự Vũ Mạnh Tiên.
9 – 10 năm tù là mức án được đề nghị áp dụng đối với Tôn Anh Dũng và Nguyễn Mậu Thôn về tội “Đưa hối lộ”. Các bị cáo này cũng bị đề nghị phạt 1 - 2 lần số tiền đưa hối lộ (số tiền đưa hối lộ của Tôn Anh Dũng là 30.000 USD, của Nguyễn Mậu Thôn là 500 triệu đồng).
Cựu Phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở Nguyễn Đình Toản bị đề nghị mức án 8-9 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và phạt 1 -2 lần số tiền đưa hối lộ (9.000 USD và 50 triệu đồng).
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Việt Bắc được đề nghị mức án thấp nhất, 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.
Sáng mai (3/8), phiên toà tiếp tục với phần tranh luận giữa đại diện VKS với các bị cáo và luật sư bảo vệ quyền lợi cho họ.
Bình luận (0)