Cùng ra hầu tòa với Phương cũng về tội buôn lậu còn có Nguyễn Kim Bằng (SN 1969, nguyên giám đốc Công ty CP Trình Quyễn, ngụ phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) phải nhận mức án 12 năm tù; Võ Kim Hậu (SN 1972, trú TP Quy Nhơn) nhận 11 năm tù và Lê Ngọc Côi (SN 1960, ngụ phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) nhận 7 năm tù. Riêng Vũ Văn Thế (SN 1964, ngụ phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) nhận mức án 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Theo cáo trạng, vào năm 2009, Phương và Bằng đồng ý làm dịch vụ mua, vận chuyển khoảng 3.000 tấn quặng titan sang Trung Quốc cho một người Trung Quốc. Cứ mỗi tấn quặng giao tại cảng Khâm Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, Phương và Bằng thu về 200.000 đồng.
Sau đó, Phương chỉ đạo Bằng ký hợp đồng mua 3.000 tấn quặng titan của một công ty trong nước, với tổng giá trị hợp đồng hơn 2 tỉ đồng. Đến ngày 12-11-2009, Thế điều khiển tàu chở quặng titan sang Trung Quốc, khi quay về neo đậu tại cảng Sở Dầu, quận Hồng Bàng thì bị Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bắt giữ, thu được lượng quặng titan còn sót lại. Qua giám định, mẫu hàng rời thu tại tàu do Thế điều khiển là quặng titan có hàm lượng 47,35% TiO2, một mặt hàng không được phép xuất khẩu.
Bình luận (0)