xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cách xử án lạ kỳ

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Đối tượng đâm chết 1 người, làm trọng thương 1 người nhưng chỉ bị xử tội “Cố ý gây thương tích”

Ngày 16-5, VKSND TP HCM cho biết vừa ký kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với Nguyễn Tuấn Linh (SN 1992; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) về tội “Giết người”.

Giết người...

Cho rằng anh Nguyễn Văn Tý và anh Huỳnh Quốc Tuấn tố cáo mình sử dụng ma túy với chính quyền địa phương nên Linh quyết ăn thua đủ. Chiều 22-8-2013, Linh nhờ Nguyễn Phước Thiện chở đến nhà anh Tý để nói chuyện. Nhìn thấy anh Tý đang sửa xe trước nhà, Linh xuống xe chửi bới rồi lấy một con dao dọa đâm anh Tý nhưng được Thiện can ngăn, cả hai ra về.

Trên đường về, Linh thấy anh Tuấn đang chơi đá cầu cùng nhóm bạn nên bắt Thiện dừng xe để Linh đánh và dùng dao đâm vào bụng anh Tuấn (gây thương tật 60%).

Trong lúc vụ án đâm người gây thương tích đang được làm rõ thì tối 11-9-2013, Linh kêu Phạm Văn An đi mua ma túy cho Linh sử dụng nhưng anh An không đi. Linh tức giận dùng dao xếp đâm vào bụng anh An rồi bỏ đi. Anh An tự điều khiển xe máy về nhà và được người thân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đến ngày 23-9-2013 thì tử vong.

Nguyễn Tuấn Linh tại tòa
Nguyễn Tuấn Linh tại tòa

Chỉ xử gây thương tích!

Xử sơ thẩm, TAND huyện Củ Chi, TP HCM tuyên phạt Nguyễn Tuấn Linh mức án 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau phiên sơ thẩm, ông Phạm Ký và bà Trần Ngọc Sáng là đại diện bị hại Phạm Văn An và anh Huỳnh Quốc Tuấn đồng có đơn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với Nguyễn Tuấn Linh bởi vì mức án không nghiêm khắc.

Xử phúc thẩm ngày 25-12-2014, đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng TAND huyện Củ Chi xử phạt Nguyễn Tuấn Linh về tội “Cố ý gây thương tích” là chưa đúng. Bởi vì, hành vi của Nguyễn Tuấn Linh mang tính chất côn đồ, cố tình tước đoạt sự sống của người khác, thực hiện liên tiếp 2 vụ án và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Án sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính chất phạm tội của bị cáo nên đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của phía bị hại, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử tội “Giết người”.

Đồng tình với quan điểm này, thẩm phán Lê Thị Minh Ngọc - TAND TP HCM, chủ tọa phiên phúc thẩm - nhận định: Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm khác đặc biệt nghiêm trọng. Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Linh tội “Cố ý gây thương tích” là chưa đánh giá đúng tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo, chưa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật”. Từ những nhận định này, HĐXX đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Theo đó, ngày 15-6-2015, Công an TP HCM có quyết định thay đổi vụ án hình sự và quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh về tội “Giết người”. Sau đó, VKSND TP HCM ra cáo trạng truy tố Nguyễn Tấn Linh phạm tội “Giết người” theo điểm a, điểm n của điều 93 Bộ Luật Hình sự thuộc trường hợp giết nhiều người và mang tính chất côn đồ với khung hình phạt là tử hình.

Tại phiên sơ thẩm lần này, đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố đã đề nghị mức án tử hình đối với Nguyễn Tuấn Linh.

Tuy nhiên, HĐXX TAND TP HCM cho rằng do không xác định được ý thức giết người của bị cáo Nguyễn Tuấn Linh nên chỉ đủ căn cứ xử phạt bị cáo Linh tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Tại phiên tòa và trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng nên xử phạt 14 năm tù.

Kháng nghị của VKSND TP HCM lần này nêu rõ: Bị cáo Linh đã chuẩn bị sẵn hung khí nguy hiểm và dùng hung khí này đâm vào vùng trọng yếu của các nạn nhân với lực đâm rất mạnh. Bằng chứng là vết thương đã tước đoạt sinh mạng của anh An và làm anh Tuấn thương tật 60%. “Hành vi của bị cáo Linh thể hiện rất rõ ý thức chủ quan của bị cáo là cố ý tước đoạt mạng sống của các nạn nhân trong vụ án. Do vậy cần xét xử bị cáo Linh tội “Giết người” với mức án thật nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung” - VKSND TP HCM nhấn mạnh.

Án mạng từ sự tắc trách (?!)

Theo hồ sơ, ngày 30-3-2009, Nguyễn Tuấn Linh bị Công an huyện Củ Chi bắt đưa vào trường giáo dưỡng theo quyết định của UBND TP HCM thời hạn 24 tháng, đến ngày 30-3-2011 được về.

Ngày 27-5-2012, Linh có hành vi chặn đầu xe máy hăm dọa một người dân nên bị Công an xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi lập hồ sơ cảnh cáo.

Ngày 27-11-2012, tại quán karaoke trên địa bàn xã Phú Hòa Đông, Linh đã dùng roi điện và hung khí tự chế tấn công gây thương tích cho 2 bảo vệ. Công an đã lập hồ sơ đưa Linh vào cơ sở giáo dục nhưng sau đó ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương 3 tháng.

Ngày 5-1-2013, Linh đến nhà anh H. (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) để đòi nợ. Tại đây, Linh dùng dao đâm vợ anh H. gây thương tích. Công an lại tiếp tục lập hồ sơ đưa Linh vào cơ sở giáo dục.

Ngày 5-3-2013, UBND xã Phú Hòa Đông có công văn đề nghị đưa Linh vào cơ sở giáo dục. Thế nhưng, mãi đến ngày 17-4-2013, UBND huyện Củ Chi mới có công văn gửi UBND TP HCM đề nghị duyệt đưa Linh vào cơ sở giáo dục. Đến ngày 17-6-2013, Linh mới được xét duyệt đưa vào cơ sở giáo dục.

Mặc dù đã có lệnh đưa Nguyễn Tuấn Linh vào cơ sở giáo dục nhưng không hiểu vì lý do gì mà “ông trời con” này vẫn ung dung dẫn đến các vụ đâm chém, giết người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như đã nêu trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo