Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chặt cây sưa: 11 “lâm tặc” bị bắt

Bài và ảnh: Anh Phương

Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt 22 tên trong nhóm chặt trộm gỗ sưa ở Hà Nội. Các tên này chuyên tụ tập đi chặt trộm cây sưa để bán lấy tiền đánh bạc và chơi bời

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết từ tối 19 đến sáng qua, 20-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP đã liên tục khám xét khẩn cấp nơi ở của 33 “lâm tặc” gây ra hàng chục vụ chặt trộm gỗ sưa ở Hà Nội gần đây. Hầu hết các tên trộm này đều ngụ tại xã Cao Viên, Thanh Oai - Hà Nội. Trong đó, PC14 đã bắt khẩn cấp 11 tên.

img
11 đối tượng chặt trộm cây sưa và những người liên quan cùng tang vật tại trụ sở công an


Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục cây, cành, gốc sưa; 3 chiếc cưa máy, 2 kìm cộng lực, 2 xe máy... cùng nhiều tang vật khác.

Thượng tá Dương Văn Giáp, Phó trưởng PC14 Công an Hà Nội, cho biết sau khi rộ lên một số vụ trộm cây sưa, Công an TP đã xác lập chuyên án điều tra, thu thập tài liệu và nhân chứng, tổ chức lực lượng mật phục kẻ trộm tại những điểm nhiều khả năng tiêu thụ gỗ sưa trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Qua đó, công an đã xác định được nhóm “lâm tặc” này chuyên tụ tập đi trộm cắp gỗ sưa để bán lấy tiền đánh bạc và chơi bời.


Từ đầu tháng 7-2009 đến trước ngày khám phá vụ án này 2 ngày, ngày 17-9, các nhóm trộm đã gây ra 19 vụ chặt cây sưa có độ tuổi 20-40 năm, trong đó 17 cây đã bị hạ sát, 2 cây đang bị cưa dở dang thì bị người dân phát hiện.

Các tên trộm thường đi theo nhóm 4-5 người cả nam lẫn nữ, dùng cưa máy hạ cây, sau đó điều taxi đến tẩu tán khỏi hiện trường. Có trường hợp tại Kim Giang (quận Thanh Xuân), khi người dân định ngăn chặn, các tên trộm đã dùng dao đe dọa, lấy dây thép buộc chặt ổ khóa, nhốt họ trong nhà để tiện bề gây án.


Bước đầu, các tên trộm bị bắt giữ khai nhận vào rạng sáng 29-7, Đào Văn Bình (SN 1987) lái taxi chở Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Văn Dũng (SN 1985) cùng 3 tên khác đến vườn hoa Thanh Xuân Bắc cưa một cây sưa đường kính 20 cm và bán được 18 triệu đồng, mỗi tên được chia 3 triệu đồng.

Các “lâm tặc” cho biết đã thực hiện 11 vụ cưa cây sưa khác ở Hà Nội. Trong đó, vụ gần nhất xảy ra rạng sáng 8-9. Nhóm trộm này đã thuê taxi do Đào Quang Thi (SN 1982) điều khiển, đến khu Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng), dùng cưa máy đốn hạ cây sưa đường kính 20 cm tại sân nhà tập thể K16-K17. Số gỗ từ thân cây sưa này được bán với giá 80 triệu đồng.


Chiều 20-9, thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh đã chỉ đạo PC14 và các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội khẩn trương điều tra, bắt giữ tiếp các tên liên quan còn lại trong nhóm 33 “lâm tặc” này. Ông Nhanh cũng yêu cầu phải làm rõ ngoài nhóm này còn có bao nhiêu nhóm chuyên chặt trộm gỗ sưa khác trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, chuyên án đang được PC14 thực hiện này phải được coi là vụ án điểm để răn đe các “lâm tặc” khác nhằm bảo vệ 717 cây sưa đỏ quý hiếm của TP Hà Nội.

Thị trường Trung Quốc ưa chuộng


Theo cơ quan công an, gỗ sưa có giá trị bắt đầu từ giữa năm 2007 do thị trường Trung Quốc ưa chuộng loại gỗ này để làm bàn thờ, tượng, dược liệu... Sau khi Đội Chống buôn lậu Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội bắt giữ 13 tấn gỗ sưa tại làng nghề làm đồ gỗ Đồng Kỵ - Bắc Ninh, hoạt động buôn bán, chặt phá gỗ sưa lắng xuống. Tuy nhiên, từ tháng 7-2009 đến nay, nhu cầu gỗ sưa tại Trung Quốc lại tăng đột biến nên các vụ chặt trộm gỗ sưa ở Hà Nội cũng vì thế gia tăng trở lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo