Nguyễn Quốc Việt trong giờ nghị án
Theo cáo trạng của TAND tỉnh Tiền Giang, sự việc xảy ra ngày 19-5-2009 khi vợ Việt đi đám cưới dặn chồng ở nhà chăm sóc cho bà nội. Sau khi cho bà Tốt ăn sáng xong, Việt lấy rượu ra nhậu một mình.
Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, bà Tốt kêu Việt đưa đi vệ sinh. Do đã say rượu nên khi vừa ẵm bà nội rời khỏi giường thì cả hai đều ngã xuống nền gạch. Bị té đau, bà Tốt la mắng, Việt không nói gì mà dùng tay đấm vào người bà Tốt cho đến khi nạn nhân nằm bất động.
Sau đó, Việt kéo bà Tốt ra sau nhà rồi tiếp tục vào uống rượu. Khoảng 12 giờ 30, vợ Việt về nhà phát hiện bà Tốt đã chết nên báo công an bắt giữ đứa cháu bất hiếu.
Ngày 23-7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Quốc Việt về tội “Giết người”.
Bình luận (0)