xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chém lìa tay con nợ!

Tin - ảnh: Y. Thanh

(NLĐO) – Có số má trong giới cho vay nặng lãi, tuy nhiên khi nợ tiền người khác, bà Xuân có ý định quỵt. Do nhiều lần đòi không được còn bị hăm dọa, chủ nợ quẫn trí và dùng dao chặt lìa cánh tay bà này.

Ngày 18-3, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hợi (SN 1974, ngụ phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) 13 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Hợi tại phiên xử sơ thẩm TAND tỉnh Bình Phước ngày 18-3.
Bị cáo Hợi tại phiên xử sơ thẩm TAND tỉnh Bình Phước ngày 18-3.

Theo cáo trạng của VKSND, tháng 6-2012, Hợi cho bà Nguyễn Thị Tân Xuân (SN 1974, ngụ thị xã Phước Long), chuyên cho vay nặng lãi, vay 1,55 tỉ đồng, bà Xuân hứa trả trong vòng 20 ngày.

Đến hẹn, bà Xuân hết tắt điện thoại đến  hứa hẹn nhiều lần nhưng mãi không trả. Bị vợ trách móc,  20 giờ ngày 13-4-2013, Hợi đem rựa đến nhà bà Xuân đòi nợ. Tại đây, Hợi bị bà Xuân chửi bới, do quá nóng giận, Hợi vung con dao chặt lìa bàn tay bà Xuân.

Sau khi được đi cấp cứu, cánh tay của bà Xuân không thể nối được, kết quả giám định bà Xuân bị thương tích tỷ lệ 55%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo