Đây là vụ án được tách ra từ vụ án Ngô Đức Minh cùng đồng phạm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy... (đã được xét xử). Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan tới nhiều đối tượng, xảy ra trong một thời gian dài tại các TP lớn như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng... Từ năm 1999 đến 2001, chúng đã mua 14.200 viên ma túy tổng hợp, với hàng chục loại thuốc lắc khác nhau của các đối tượng người nước ngoài rồi tổ chức bán lẻ tại các vũ trường. Hạnh “sự” đã cùng một số anh chị em trong gia đình hình thành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh giữa Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM có cả chuyên gia sử dụng máy tính phục vụ cho việc tính toán chọn kèo cá độ bóng đá. Tại TPHCM, Hạnh “sự” giao cho em gái là Nguyễn Kim Oanh (Oanh “sự”) cai quản. Cùng tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy và cá độ bóng đá của chị em Hạnh “sự” còn có các tay “anh chị” khét tiếng như: Nguyễn Văn Thắng (Thắng “tài dậu”), Trần Thị Thanh Thủy (Thủy “đông”), Ngô Phương Thủy (Thủy “té”), Vũ Hoàng Oanh (chị Dung Hà), Ngô Đức Minh (Minh “sứt”), Vũ Mạnh Hùng (Mạnh “bệu”), Nguyễn Chi Mai (em Hạnh “sự”), Vũ Hoàng Dung (Dung Hà, chết trong vụ Năm Cam), Dương Anh Tuấn (Tuấn “chăn bông”), Nguyễn Chí Dũng (tham gia trong vụ án Năm Cam)... với số lượng ma túy rất lớn và hàng chục tỉ đồng tiền cá cược bóng đá.
Trong vụ án này có một số đối tượng bỏ trốn như Nguyễn Thanh Hải (Hải “bụi”)... công an đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29-4.
Bình luận (0)