xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyên phạt nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng 11 năm tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Viện kiểm sát cáo buộc nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng có vai trò chủ mưu trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Sabeco, chiều nay 29-4, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết.

Chiều nay 29-4, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên án bị cáo Vũ Huy Hoàng (nguyên bộ trưởng Bộ Công thương) cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Tuyên phạt nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng 11 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng tại phiên toà - Ảnhh: TTXVN

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Hoàng 11 năm tù (VKSND đề nghị từ 10-11 năm) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh trên, ông Phan Chí Dũng nguyên vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương 9 năm tù (đề nghị 7-8 năm tù).

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên phó chủ tịch TP HCM 6 năm 6 tháng tù (đề nghị 5-6 năm tù). Cộng với 7 năm tù trong vụ án trước đó, ông Tín phải chịu tổng hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

Lâm Nguyên Khôi, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP HCM 4 năm 6 tháng tù và Đào Anh Kiệt nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP HCM 5 năm tù (cùng bị đề nghị phạt 4-5 năm tù); Lê Văn Thanh nguyên phó chánh văn phòng UBND TP HCM 4 năm tù. Cộng thêm 4 năm tù trong vụ án trước đó, tổng hình phạt đối với bị cáo Thanh là 8 năm tù; Lê Quang Minh nguyên trưởng phòng phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch - đầu tư TP HCM 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Chương nguyên trưởng phòng đô thị, Văn phòng UBND TP HCM 3 năm tù. Cộng với 3 bản án trước đó, bị cáo Chương phải chịu tổng hình phạt 6 năm tù; Trương Văn Út nguyên phó phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên - môi trường TP HCM 3 năm tù và Nguyễn Lan Châu nguyên chuyên viên phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên - môi trường TP HCM 30 tháng tù cho hưởng án treo (bị đề nghị 2-3 năm tù) cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Về dân sự, tòa sơ thẩm tuyên giao thửa đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, cho UBND TP HCM giải quyết theo các quy định của pháp luật.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), Sabeco quản lý khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, (quận 1 TP HCM) rộng 6.080 m2 được dùng để sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, nộp tiền thuê đất hàng năm. Từ năm 2012 đến 2016, ông Vũ Huy Hoàng yêu cầu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa (đã bỏ trốn) cùng Vụ trưởng Phan Chí Dũng chỉ đạo Sabeco dùng quyền sử dụng khu đất và tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân thành lập Sabeco Pearl để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản.

Sau khi góp vốn và Sabeco thực hiện xong các thủ tục pháp lý, ông Hoàng không giao Sabeco thực hiện dự án đã được phê duyệt. Ngược lại, ông chỉ đạo thoái toàn bộ vốn góp (chuyển nhượng vốn) của Sabeco tại Sabeco Pearl cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh để chuyển quyền sử dụng khu đất là tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân trái pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.700 tỉ đồng.

Về việc không đề nghị 10 bị cáo phải liên đới bồi thường khoản thiệt hại hơn 2.700 tỉ do thoái vốn trái quy định, VKSND lý giải thiệt hại trong vụ án chính là quyền sử dụng khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng đã bị giao trái pháp luật và chuyển dịch thành tài sản tư nhân. Do đó, để khắc phục thiệt hại này, VKSND khi luận tội đã đề nghị tòa sơ thẩm tuyên buộc UBND TP HCM hủy và thu hồi các quyết định giao đất trái quy định.

VKSND cáo buộc ông Vũ Huy Hoàng có vai trò chủ mưu, xuyên suốt trong việc để tư nhân thâu tóm khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng. Các bị cáo khác trong vụ án có vai trò giúp sức.

Được nói lời sau cùng, nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định trong vụ án bị cáo không có vai trò chủ mưu, đồng thời cũng không có chứng cứ thể hiện hành vi đó. Tuy nhiên, bị cáo cũng cho rằng, trong 40 năm công tác với nhiều chức vụ, bản thân cố gắng làm tốt nhất nhưng không tránh khỏi sai sót, thậm chí sai phạm. "Vụ án là bài học rất đắt giá với tôi và tôi nhận trách nhiệm người đứng đầu.Tôi mong Hội đồng xét xử cân nhắc tính đến thực tế để có thể có phán quyết vừa giúp tôi nhận ra sai phạm, lỗi lầm của mình vừa tạo điều kiện cho tôi trong thời gian còn lại cố gắng sống tốt hơn, xứng đáng với tư cách người công dân"- bị cáo Hoàng nói.

Trước đó, VKSND đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Hoàng từ 10-11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh trên, ông Phan Chí Dũng, nguyên vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương, bị đề nghị 7-8 năm tù.

Ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên phó chủ tịch TP HCM, bị đề nghị 5-6 năm tù, Lâm Nguyên Khôi, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM, và Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP HCM, cùng bị đề nghị phạt 4-5 năm tù.

Lê Văn Thanh, nguyên phó chánh văn phòng UBND TP HCM; Lê Quang Minh, nguyên trưởng phòng phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch - đầu tư TP HCM, và Nguyễn Thanh Chương, nguyên trưởng phòng đô thị, Văn phòng UBND TP HCM; Trương Văn Út, nguyên phó phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên - môi trường TP HCM, cùng bị đề nghị 3-4 năm tù; Nguyễn Lan Châu, nguyên chuyên viên phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM, bị đề nghị 2-3 năm tù cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo