xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Clip theo chân hình sự, “hiệp sĩ” bắt cướp ở Sài Gòn

Đức Nam -Lê Phong

(NLĐO) - Phóng viên Báo Người Lao Động đã theo chân các trinh sát Công an quận Tân Phú và “hiệp sĩ” quận Tân Bình để ghi lại hành trình bắt đối tượng cướp giật vào trưa 19-3.

Từ cuộc gọi của các trinh sát quận Tân Phú, TP HCM trong sáng 19-3, thông báo về việc đang đeo bám 2 đối tượng khả nghi, phóng viên Báo Người Lao Động đã nhanh chóng tới địa điểm hẹn sẵn, lên xe và trực tiếp ghi hình toàn bộ vụ việc.

img

Clip phóng viên theo chân hình sự, “hiệp sĩ” ghi lại quá trình bắt cướp

10 giờ 30 phút: phóng viên cùng lực lượng công an khởi hành từ khu vực ngã tư Tân Sơn Nhì - Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú) đeo bám theo 2 thanh niên với điệu bộ khả nghi, đi xe Wave BKS 93H6- 9436.

11 giờ: Lực lượng chức năng nhanh chóng chia thành 2 nhóm. Một cánh do các trinh sát hình sự trực tiếp đeo bám, cánh còn lại các “hiệp sĩ” trong nhóm săn bắt cướp Tân Bình đảm nhiệm việc đón lõng đối tượng.

11 giờ 25 phút: 2 đối tượng di chuyển tới ngã tư Gò Dầu - Tân Kỳ Tân Quý rảo quanh một ngôi nhà 3 tầng có chiếc SH dựng phía trước. Tuy nhiên, sau đó, thấy có vẻ bất lợi, các đối tượng bỏ đi. 

15 phút sau,  xe của 2 tên cướp sang khu vực đường Tô Hiệu (quận Tân Phú) theo sát một cô gái điều khiển chiếc xe tay ga đắt tiền có đeo bên hông chiếc túi xách. 

11 giờ 50:  Đối tượng nhanh chóng áp sát cô gái trẻ, tên ngồi sau vừa tính ra tay nhưng lại bị bại lộ do nạn nhân phát hiện kịp thời.

12 giờ 45: Sau gần 2 giờ theo dõi, cuối cùng 2 thanh niên trên liều lĩnh xông vào cửa hàng vật liệu xây dựng số 262 đường Mã Lò (quận Bình Tân), giật phăng chiếc máy cắt đắt tiền trong cửa hàng rồi nhanh chóng nhảy lên xe bỏ trốn.

12 giờ 50: Ngay lập tức, các trinh sát quận Tân Phú cùng các “hiệp sĩ” trong nhóm săn bắt cướp Tân Bình tăng tốc truy đuổi.. Chưa đầy 10 phút sau, đối tượng đã bị khống chế, bị áp giải về trụ sở Công an tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.


Đối tượng Nguyễn Văn Cường (bên trái, SN 1989, ngụ quận Tân Phú) và Lý Quốc Tường (SN 1989, ngụ quận 11) bị bắt sau khi xông vào cửa hàng cướp chiếc máy cắt kim loại

Đối tượng Nguyễn Văn Cường (bên trái, SN 1989, ngụ quận Tân Phú) và Lý Quốc Tường (SN 1989, ngụ quận 11) bị bắt sau khi xông vào cửa hàng cướp chiếc máy cắt kim loại

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai là Nguyễn Văn Cường (SN 1989, ngụ quận Tân Phú) và Lý Quốc Tường (SN 1989, ngụ quận 11). Cả hai khai nhận do thiếu tiền để hút ma túy nên đã rủ nhau đi cướp kiếm tiền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo